Vừa ra tù, con nghiện lại đi buôn ma túy đá

Thứ Hai, 12/12/2016, 19:20

Vừa mãn hạn tù, Lê Trọng Hiếu lại lao vào con đường mua bán trái phép chất mua túy, hành vi của đối tượng này không thể qua mắt được cơ quan Công an.


Ngày 12-12, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa lưu động tại TP Bảo Lộc xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Tuyên phạt bị cáo Lê Trọng Hiếu (44 tuổi), ngụ tại phường 2, TP Bảo Lộc mức án chung thân; đồng thời, phạt bổ sung đối tượng này 50 triệu đồng sung vào công quỹ Nhà nước.

Đối tượng Lê Trọng Hiếu trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng được công bố tại tòa của VKSND tỉnh Lâm Đồng, sau một thời gian theo dõi, khoảng 3h sáng ngày 9-7-2016, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc đã bắt quả tang Lê Trọng Hiếu đang vận chuyển 5 gói ma túy đá (trọng lượng hơn 0,5kg) và 40 viên thuốc lắc.

Quá trình điều tra, Hiếu khai nhận toàn bộ số ma túy trên được mua lại từ một người tên Mập ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để về sử dụng và bán lại cho các con nghiện ở TP Bảo Lộc lấy lời. Mở rộng điều tra, đối tượng này còn khai nhận, từ tháng 2 đến tháng 7-2016, Lê Trọng Hiếu đã 5 lần mua ma túy của người tên Mập đem về TP Bảo Lộc tiêu thụ với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng.

Trước đó, năm 2011, Lê Trọng Hiếu đã bị TAND TP Bảo Lộc xử phạt 4 năm tù cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi mãn hạn tù, Hiếu không ăn năn hối lỗi, làm ăn lương thiện mà tiếp tục lao vào mua bán trái phép chất ma túy.

Kim Ngân
.
.
.