Vừa mãn hạn tù lại gây ra 6 vụ trộm

Thứ Ba, 23/07/2019, 08:40
Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa bắt giữ đối tượng gây ra 6 vụ trộm trên địa bàn Thủ đô trong vòng 1 tháng, đó là Đặng Xuân Lợi (SN 1994, trú tổ 7, khu 4, Hà Lầm, TP Hạ Long, Quảng Ninh). Đáng chú ý, “đạo chích” này đã có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, vừa ra tù tháng 5-2019.


Cụ thể, nửa đêm 8-7, Lợi mượn xe máy của bạn đi làm, nhưng chuẩn bị sẵn kìm cộng lực, máy khoan, máy cắt kim loại... trong ba-lô để thấy nhà nào sơ hở thì dùng cắt phá khoá trộm tài sản. Khi đến tập thể B8A Kim Liên (Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội), đối tượng để xe máy ở chân cầu thang tầng 1 rồi đi bộ lên các tầng dò la.

Thấy phòng 303 có vẻ vắng vẻ, không ai ở nhà, Lợi dùng kìm cộng lực cắt tai khoá hai lớp cửa rồi vào nhà lục soát. Lợi thấy xe Honda Air Blade ngay lối vào liền tìm chìa khoá.

 Sau khi thấy chìa khoá xe máy, đối tượng lấy máy tính xách tay, đồng hồ vàng của chủ nhà cho vào cốp xe rồi dắt ra khỏi phòng, xuống tầng 1 định nổ máy bỏ đi. Bất ngờ tổ tuần tra kiểm soát của Công an phường Kim Liên kiểm tra hành chính, yêu cầu Lợi về trụ sở làm rõ.

Đối tượng Đặng Xuân Lợi.

Tại cơ quan Công an, Đặng Xuân Lợi thừa nhận hành vi trộm cắp như trên, đồng thời khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm khác. Đầu tháng 6-2019, Lợi vào chung cư Học viện Quốc phòng ở Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội cắt khoá trộm 1 máy tính Macbook Pro, 1 điện thoại Iphone 6 Plus, 20 triệu đồng tiền mặt, 2.600 USD, đồng thời phá két sắt lấy đi 4 nhẫn vàng, 3 dây chuyền vàng, tổng giá trị tài sản khoảng 100 triệu đồng.

Tiếp đó, Lợi lang thang khu vực phòng trọ ở Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội), dùng kìm cộng lực cắt khoá 2 căn phòng không có người ở lấy đi 2 laptop và tiền mặt 28 triệu đồng. Cũng thời gian này, đối tượng đến khu tập thể ca múa nhạc ở Mai Dịch cắt tai khoá phòng 405 trộm 1 Ipad, riêng két sắt Lợi không phá được nên tài sản bên trong vẫn còn nguyên.

Cuối tháng 6-2019, Đặng Xuân Lợi loanh quanh khu tập thể ở Trần Quý Cáp (Đống Đa, Hà Nội), phát hiện căn phòng số 9 không có ai ở nhà nên đã dùng kìm cộng lực cắt tai khoá vào trong, lấy trộm 3 dây chuyền vàng, 4 nhẫn vàng, 4 miếng vàng và 6 triệu đồng tiền mặt...

Một cán bộ điều tra cho biết, Lợi từ Quảng Ninh lên Hà Nội thuê phòng trọ ở nhưng không có nghề nghiệp gì. Suốt ngày trộm cắp, vào tù ra khám nhưng khi có cơ hội làm lại thì vẫn “chứng nào tật nấy”. Tất cả tài sản trộm được đối tượng tiêu xài cá nhân, đặc biệt là phục vụ thú vui hút cần sa.

Công an quận Đống Đa cũng khuyến cáo người dân nên có ý thức bảo vệ tài sản cá nhân, đối với các khu chung cư, khu tập thể cần có biện pháp kiểm soát người ra vào, lên xuống các căn hộ để tránh tình trạng các “đạo chích” lợi dụng sơ hở, phá khoá trộm cắp tài sản...

Ngày 16-7, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Xuân Lợi về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Bảo Quân
.
.
.