Vừa hoạt động trở lại, “động lắc” nổi tiếng đất Cảng lại bị tập kích

Thứ Hai, 19/03/2018, 14:10
Đó chính là quán Ruby Karaoke, ở số 8 đường vòng Hồ Sen, phường Trại Cau, quận Lê Chân là chốn ăn chơi số 1.


Không chỉ được trang hoàng lộng lẫy từ bên ngoài vào đến bên trong mà còn tại đây còn có đội ngũ nhân viên chăm sóc nhiệt tình và cũng… chiều khách hết mình. Dân “bay” đất Cảng đã từng coi đây như bãi đáp lý tưởng cho cuộc ăn chơi, thác loạn…

Sáng 19-3, nguồn tin từ Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết vào lúc rạng sáng đã đột kích quán karaoke Hồng Ngọc (Ruby, tại số 8 đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân) bắt quả tang khoảng 40 đối tượng có dấu hiệu “bay lắc”.

Thông tin cho biết thêm, khi lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra hoạt động tại đây đã phát hiện tại các tầng 5-6 của cơ sở này có 4 phòng hát với hàng chục đối tượng đang “bay lắc” trong tiếng nhạc sàn chát chúa. Trong các phòng hát này, Công an thu giữ được tang vật là chất ma túy tổng hợp (thuốc lắc, ketamine). 

Sau khi kiểm tra, lực lượng Công an đã đưa các đối tượng về trụ sở Công an quận Lê Chân để phân loại, phục vụ điều tra.

“Động lắc” Ruby karaoke trước đó đã bị triệt phá, vừa hoạt động trở lại và tiếp tục vi phạm pháp luật

Được biết “động lắc" này mới hoạt động trở lại được vài tháng nay, sau hơn một năm phải đóng cửa do bị lực lượng chức năng của bắt giữ.

Thời điểm tháng 6-2016, lực lượng chức năng của Bộ Công an đã đột kích vào quán Ruby karaoke phát hiện gần 300 dân chơi đang "bay lắc" tại các phòng hát, thu giữ nhiều thuốc lắc và ketamine. 

Sau khi tiến hành điều tra, đến tháng 9-2017, 17 đối tượng liên quan đã bị TAND TP Hải Phòng đưa ra xét xử về các tội danh chứa chấp, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.  

Trong đó, đối tượng quản lý “động lắc” Ruby là Lê Đình Hiệp, bị tuyên phạt 9 tù về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng còn lại chịu mức án từ 2 – 5 năm tù về các tội mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. 

Riêng bà chủ "động lắc" là Nguyễn Thị Thu Thủy (tức Thủy) và người quản lý tài chính là Nguyễn Văn Phiên đã bỏ trốn nên chưa bị xử lý.

Theo nguồn tin riêng của Báo CAND, vào năm 2017, sau khi cơ quan Công an hoàn tất hồ sơ đã đề nghị cơ chức rút giấy phép hoạt động của cơ sở karaoke Hồng Ngọc. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà cơ sở này được hoạt động trở lại và tiếp tục vi phạm pháp luật.

V.Huy
.
.
.