Vừa đưa con đi học về, chị dâu bị em chồng vác dao chém lia lịa

Thứ Năm, 17/03/2016, 15:57
Khi chị Mai vừa đưa con đi học bằng xe máy trở về nhà thì bất ngờ bị Lê Văn Tâm (32 tuổi, là em chồng chị Mai) xô ngã người và xe máy ra sân rồi vung dao đang thái rau chuối lên chém nhiều nhát.


Ngày 17-3, ông Trần Đại Hòa, Trưởng Công an xã Diễn Trường huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra ra vụ việc em chồng dùng dao chém chị dâu phải nhập viện.

Nạn nhân là chị Hồ Chị Mai (31 tuổi), là vợ của anh Lê Văn Thành (35 tuổi) trú xóm 15 xã Diễn

Theo người nhà chị Mai cho biết, khoảng 8h30 phút sáng nay (17-3), khi chị Mai vừa đưa con đi học bằng xe máy trở về nhà thì bất ngờ bị Lê Văn Tâm (32 tuổi, là em chồng chị Mai) xô ngã người và xe máy ra sân khiến chị Mai choáng váng.

Hiện trường sân nhà chị Mai nơi em chồng chém chị dâu phải nhập viện.

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng Tâm còn vung dao đang thái rau chuối lên chém nhiều nhát vào khắp người chị Mai. Nghe tiếng kêu cứu, bà Nguyễn Thị Sự (mẹ chồng chị Mai) ở sau vườn chạy vào thì thấy cảnh tưởng sợ quá nên ôm đối tượng Tâm lại để chị Mai bỏ chạy.

Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện 115 Nghệ An, với nhiều vết chém trên cơ thể trong đó vết nghiêm trọng nhất làm đứt 2 gân tay.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Diễn Châu điều tra làm rõ.

Minh Hường
.
.
.