Tin mới nhất về vụ xe biển xanh gây tai nạn kinh hoàng rồi bỏ chạy

Thứ Sáu, 26/08/2016, 16:56
Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vào chiều 26-8. Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đang khẩn trương phối hợp cùng Công an huyện Tam Bình điều tra làm rõ vụ việc. 


Ngày 26-8, Công an huyện Tam Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Hồ Thanh Dũng (46 tuổi, quê quán Vĩnh Long, tạm trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), công tác tại Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang - người điều khiển xe ôtô biển xanh: 95A-001.10 tông chết 2 người và làm 3 người khác bị thương.

Các nạn nhân được xác định, lần lượt là: Lê Tuấn Khởi (64 tuổi) và Nguyễn Thanh Tùng (43 tuổi, cùng ngụ xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), cả 2 đã tử vong. 

Hai người đi xe máy đang cấp cứu tại bệnh viện là Bùi Thanh Triều và Lê Văn Sang. Riêng Nguyễn Minh Đạt (cả 3 cùng 14 tuổi, ngụ xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) – người điều khiển xe đạp bị đa chấn thương phần mền.

Tài xế Dũng bị tạm giữ để điều tra.

Qua điều tra ban đầu, chiều 25-8, tài xế Dũng lấy xe cơ quan chạy từ Cần Thơ về quê ở huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) dự tiệc. Trên đường quay lại Cần Thơ, tài xế Dũng đã tông chết 2 người đi bộ là ông Khởi và anh Tùng, ngay trên quốc lộ 54 thuộc xã Ngãi Tứ (huyện Tam Bình). 

Sau đó, tài xế tiếp tục bỏ chạy và đến địa phận đã Đông Bình đã tông vào xe máy do Triều điều khiển chở Sang ngồi phía sau đang băng ngang qua đường và hất văng cháu Đạt đang chạy xe đạp trên đường.

Sau đó, tài xế này tiếp tục bỏ chạy khoảng 10 cây số và đến trụ sở Phòng CSGT đường bộ Công an TP Cần Thơ thông báo đã gây tai nạn tại Vĩnh Long và bỏ chạy khoảng 20 cây số. Tài xế sau khi được cán bộ trực ban đo nồng độ cồn, cho kết quả: 0.596mg/lít khí thở, vượt quá nồng độ cồn cho phép (khung 3).

Như Anh
.
.
.