Họp báo thông tin về vụ nổ súng tại nhà Bí thư Huyện ủy

Thứ Năm, 31/12/2015, 16:46
Thiếu tướng Phan Chí Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đã xác nhận thông tin trên trong buổi họp báo công bố quá trình điều tra vụ trộm tài nhà Bí thư huyện ủy Đức Hòa..

Chiều 31-12, tại trụ sở Công an tỉnh Long An, Thiếu tướng Phan Chí Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Long An đã chủ trì buổi họp báo công bố quá trình điều tra vụ trộm đột nhập nhà Bí thư Huyện ủy Đức Hòa Nguyễn Văn Út trộm tài sản và dùng súng (dạng công cụ hỗ trợ) bắn bị thương con trái Bí thư Huyện ủy để tháo chạy…

Mở đầu buổi họp báo, Thiếu tướng Phan Chí Thanh khẳng định vụ trộm tại nhà Bí thư Huyện ủy Đức Hòa là một vụ trộm thông thường và không liên quan đến vấn đề gì khác. Qua quá trình điều tra, thông tin sơ bộ như sau: Khoảng 2 giờ ngày 30-12, ông Nguyễn Văn Út – Bí thư Huyện ủy huyện Đức Hòa đang ngủ ở nhà riêng (ấp Bình Thủy, xã Khánh Hòa Đông, huyện Đức Hòa) thì nghe tiếng động bên dưới tầng trệt nên kêu con trai là Nguyễn Thanh Tâm (30 tuổi) cùng xuống kiểm tra.

Thiếu tướng Phan Chí Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An chủ trì buổi họp báo

Khi bật đèn lên, ông Út phát hiện một đối tượng nấp cạnh giường ngủ nên đè đối tượng xuống và truy hô. Đối tượng hô hoán để cho đồng bọn bên ngoài nghe thấy vào giải vây và hù dọa sẽ dùng súng bắn nếu ông Út hô hoán. Trong lúc mất bình tĩnh lại nghe đối tượng hăm dọa có súng, sợ ảnh hưởng đến những người trong nhà, ông Út đẩy đối tượng ra cửa. Đối tượng rút hung khí chống trả khiến ông Út bị thương nhẹ ở gót chân.

Nhà của Bí thư Huyện ủy nơi xảy ra vụ trộm

Lúc này anh Tâm đuổi theo đối tượng ra đến cổng rào thì phát hiện hai đối tượng khác đứng bên ngoài. Một trong hai đối tượng rút súng ra bắn, đầu đạn bay ra nhưng không gây tiếng nổ. Một đầu đạn sượt qua hông anh Tâm khiến anh Tâm bị thương nhẹ ngoài da. Sau khi người nhà ông Út chựng lại, hai đối tượng đã leo rào ra ngoài lên xe 4 chỗ tẩu thoát.

Công an tỉnh Long An đã trích xuất hình ảnh từ camera ghi được hình ảnh các đối tượng đột nhập nhà ông Út để điều tra, truy xét. Qua kiểm tra đầu đạn tại hiện trường, Công an Long An xác nhận, loại súng mà các đối tượng dùng để chống trả người truy đuổi thuộc dạng công cụ hỗ trợ. Số tài sản mà các đối tượng lấy đi gồm: 1 sợi dây chuyền 0,6 chỉ, 2 nhẫn vàng có tổng trọng lượng 0,4 chỉ và gần 1,7 triệu đồng.

M.Đức
.
.
.