Danh tính 3 nhân viên bảo vệ rừng bị bắn tử vong và 15 người bị thương

Chủ Nhật, 23/10/2016, 21:35

Liên quan đến vụ xả súng hoa cải vào đoàn giải tỏa, đến 21h tối 23-10, ông Nguyễn Ngọc Long, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông xác nhận, ngoài 3 người đã tử vong, hiện số người bị thương ít nhất đã lên đến con số 15 người.

Theo đó, danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ xả súng đã được xác định gồm: Anh Dương Văn Tiến (24 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Thuận), em Điểu Vinh (16 tuổi) và Điểu Tào (24 tuổi, cùng trú tại tỉnh Bình Phước).

“Ngoài ra, còn có ít nhất 15 người khác bị thương, trong đó có 4 bị thương nặng đã được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Một số người còn lại chỉ bị thương nhẹ, sau khi được sơ cứu tại chỗ đã ổn định trở lại. Số người bị thương này sức khỏe đến nay đã dần ổn định”, ông Long cho hay.  

Cũng theo cơ quan chức năng, hiện mới chỉ xác định được 2 trong 4 nghi can xả súng gồm: Hoàng Văn Thắng và Đinh Viết Thọ (cùng trú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Các nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Còn theo Đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện lực lượng Công an tỉnh đang phối hợp cùng Công an huyện Tuy Đức, Công an tỉnh Bình Phước chốt chặt tất cả các ngõ ra vào gần địa điểm gây án để truy bắt các đối tượng.

“Hiện tất cả các lực lượng đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ khẩn cấp để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và khoanh vùng vây bắt các đối tượng. Địa bàn xảy ra là nơi hẻo lánh, hiểm trở, đường đi lại khó khăn nên sau nhiều giờ đi bộ, đến tận chiều tối các cơ quan chức năng mới tiếp cận được hiện trường”, Đại tá Lếp cho biết thêm.

Các nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Tối cùng ngày, bác sỹ Chu Thị Kim Hồng, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện bệnh viện đang cấp cứu cho 4 bệnh nhân được chuyển lên từ Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức. “Cả 4 bệnh nhân này đều bị thương rất năng với nhiều vết đạn găm vào đầu, ổ bụng, ngực, tay và chân. Hiện tất cả đang được bệnh viện tạp trung môt cấp cứu cho các bệnh nhân”, bác sỹ Hồng thông tin.

Danh sách các nạn nhân bị thương:

1. Nguyễn Thanh Hùng (18 tuổi, trú tỉnh Trà Vinh).

2. Điểu An (trú xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

3. Điểu Ka (trú xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

4. Điểu Duy (chưa rõ địa chỉ).

5. Điểu Hồng (17 tuổi, trú xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

6. Điểu Thành (19 tuổi, trú xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

7. Điểu Dân (19 tuổi, trú xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

8. Điểu Đông (19 tuổi, trú xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

9. Điểu Tư (21 tuổi, trú xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

10. Lê Phi Thông (chưa rõ địa chỉ).

11. Lại Minh Hưng (18 tuổi, trú xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

12. Kim Hùng Vương (18 tuổi, trú thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

13. Lê Anh Nghĩa (18 tuổi, trú xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

14. Điểu Tăng (17 tuổi, trú xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

15. Đặng Ngọc Chính (30 tuổi, trú xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). 

Văn Thành
.
.
.