Vờ xin việc hộ để lấy ‘tiền làm bằng’

Thứ Bảy, 04/04/2015, 09:50
Hoàng nhận 4,8 triệu đồng để làm bằng tiếng Anh, bằng vi tính, giấy chứng nhận học luật lao động cho một thiếu nữ cần xin việc rồi chuồn luôn.

Ngày 3/4, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Huy Hoàng, 24 tuổi quê tỉnh Bình Phước để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó cuối tháng 3 vừa qua, thông qua mạng xã hội zalo Hoàng quen chị Phan Thị Tú Xuân 24 tuổi ngụ phường Bình Đa, TP Biên Hòa.

Biết chị Xuân đang có nhu cầu xin việc làm nên Hoàng đã nói là mình có thể xin cho chị Xuân vào làm việc trong công ty N.L. đóng trên địa bàn KCN Biên Hòa 2.

Khi chị Xuân đồng ý nhờ Hoàng xin việc làm Hoàng nói cần có bằng tiếng Anh, bằng vi tính, giấy chứng nhận học luật lao động và yêu cầu chị Xuân đưa tiền để Hoàng đi nhờ người làm giả các loại giấy tờ trên.

Tin tưởng Hoàng nên chị Xuân đã đưa cho Hoàng nhiều lần với số tiền gần 4,8 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền của chị Xuân, Hoàng không xin việc mà dùng số tiền đó để tiêu xài cá nhân, đợi mãi không thấy Hoàng xin việc nên chị Xuân đã làm đơn tố cáo Hoàng đến cơ quan Công an.                                                  

Ngọc Sơn
.
.
.