Vợ trộm két sắt của chồng

Thứ Năm, 23/02/2012, 09:42
Sau khi lấy trộm két sắt của nhà, Thanh "tiện tay" lấy luôn két sắt của cậu em chồng ở kế bên rồi nhờ đồng bọn chuyển về nhà em trai cất giấu.

Ngày 22/2, Công an phường Tam Phú (quận Thủ Đức, TP HCM) cho biết: Ngay trong đêm 21/2 đã bắt giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Kim Thanh (44 tuổi, ngụ phường Tam Phú, quận Thủ Đức), Mai Chí Dũng (21 tuổi) và Nguyễn Thanh Phong (20 tuổi) cùng ngụ tại phường Linh Tây (quận Thủ Đức) để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Sự việc bắt đầu lúc 19h30' ngày 21/2, anh Hoàng Công Thành (45 tuổi, ngụ phường Tam Phú) hoảng hốt đến Công an phường Tam Phú trình báo mất két sắt (có tài sản trị giá trên 400 triệu đồng gồm 80 triệu đồng, 300 USD, dây chuyền vàng…). Cùng thời điểm này, một nạn nhân khác là anh Hoàng Hiếu Nam (em ruột anh Thành, ngụ phường Tam Phú) sống cạnh nhà anh Thành cũng đến Công an phường Tam Phú trình báo vụ việc mất két sắt tại nhà.

Ngay trong đêm, Thiếu tá Nguyễn Võ Đông Hòa, Phó trưởng Công an phường Tam Phú cùng đồng đội xuống tại hiện trường vụ án. Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhận được một nguồn tin quý giá là vào thời điểm xảy ra hai vụ trộm két sắt trên chỉ có Thanh (vợ anh Thành) có mặt tại nhà. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an phát hiện các dấu vết của thủ phạm đột nhập vào trộm két sắt. Sau nhiều giờ quanh co chối tội, Thanh đã khai nhận chính mình là thủ phạm.

Ba đối tượng tại cơ quan Công an.

Thời gian gần đây, Thanh chơi lô đề và làm ăn thua lỗ dẫn đến thiếu nợ số tiền trên 1 tỷ đồng nên đã nhiều lần trộm tiền của chồng. Sáng 21/2, sau khi lấy trộm két sắt của nhà, đối tượng phát hiện nhà em chồng đã đi vắng nên vào trộm két sắt. Tiếp đó, Thanh dặn hai đối tượng là Dũng, Phong chở các két sắt trên xuống nhà Nguyễn Đình Trường (em ruột Thanh, 40 tuổi, ngụ phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) cất giấu.

Đúng 0h10' ngày 22/2, Công an phường Tam Phú có mặt tại nhà Trường (ở thị xã Dĩ An) khám xét thu giữ tang vật trên

Đức Mừng - T.D.
.
.
.