Thuê taxi để cướp tài sản

Chủ Nhật, 10/05/2020, 15:26
Tài xế taxi được một nam thanh niên thuê chở từ bến xe khách Móng Cái (Quảng Ninh). Tới đoạn đường vắng, người này dùng 2 con dao đâm liên tiếp vào người tài xế nhằm sát hại anh để cướp tài sản. 

Vào lúc 21h40’ ngày 9/5, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra tại quốc lộ 18A, thuộc khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái.

Qua xác minh ban đầu được biết, trước đó ít phút, anh Vũ Văn Tuyến, SN 1969, trú tại thôn 3, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà điều khiển xe taxi hãng 762.762 nhãn hiệu Huyndai I10 màu bạc, BKS 14A – 216.09 đi đến khu vực gần bến xe khách Móng Cái thấy một nam thanh niên đứng bên lề đường vẫy tay ra tín hiệu đi xe. 

Ban đầu đối tượng bảo anh Tuyến chở đến khu vực thuộc phường Hải Yên, nhưng sau đó lại yêu cầu đi đến khu vực Km4. Khi anh Tuyến điều khiển xe cách nhà văn hóa khu 7, phường Hải Yên khoảng 80m theo hướng Móng Cái đi Hải Hà thì nam thanh niên bất ngờ dùng 1 con dao bầu, 1 dao gọt hoa quả đâm, chém liên tiếp vào vùng cổ, đầu anh này. 

Bị bất ngờ nhưng anh Tuyến vẫn chống cự, giằng co với đối tượng và chạy thoát ra ngoài truy hô. Nhiều người dân xung quanh phát hiện vụ việc đã lao đến truy bắt nhưng đối tượng đã bỏ chạy vào khu vực bờ sông biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Đối tượng Ngô Quốc Việt đang tìm cách trốn sang bên kia biên giới thì bị bắt giữ

Tài xế Vũ Văn Tuyến bị đa vết thương ở vùng cổ, đầu, lưng và được đưa đến Trung tâm Y tế TP Móng Cái. 

Đến 3h35’ ngày 10/5, tại khu vực lối đường cũ đi xá Bắc Sơn (cạnh cảng Thành Đạt, thuộc khu 7, phường Hải Yên) Công an TP Móng Cái và quần chúng nhân dân phát hiện nam thanh niên đang đi bộ về khu vực bờ sông biên giới có nhiều đặc điểm giống thông tin về đối tượng nên đã tiến hành kiểm tra.

Tại đây, đối tượng khai tên Ngô Quốc Việt, SN 1993, trú tại khu 1, phường Ka Long. Quá trình kiểm tra phát hiện trên áo quần áo của Việt có nhiều vết máu, ở khoảng giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ bàn tay trái có vết thương. 

Tiến hành khai thác, Việt khai nhận mình là đối tượng đã dùng dao tấn công lái xe taxi cách đó ít giờ với mục đích cướp tài sản. Vết máu trên quần áo Việt là của nạn nhân bị chém bắn vào, còn vết thương trên tay của đối tượng do trong quá trình giằng có với lái xe gây lên. Lúc bị bắt, Việt đang trên đường tìm cách trốn sang Trung Quốc.


Nguyễn Khánh
.
.
.