Vờ đổi tiền rồi cầm mỹ phẩm bỏ trốn

Chủ Nhật, 18/10/2015, 22:00
Âm thầm bỏ mỹ phẩm vào túi xách riêng, người đàn bà 55 tuổi viện lý do ra đổi tiền đô thành tiền Việt đem về thanh toán rồi đánh bài chuồn.


Ngày 18/10, Công an quận Tân Bình (TP HCM) đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Phạm Thị Kim Lan (55 tuổi, ngụ quận 8, tạm trú Bình Chánh) để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Tại cơ quan điều tra bước đầu Lan khai nhận hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trong khi đó Lan từng có đến 2 tiền án, 4 tiền sự về hành vi trộm cắp.

Theo hồ sơ vụ việc, Lan thường vào các trang mạng  xã hội theo dõi các hoạt động mua bán, đặc biệt là những trang bán mỹ phẩm để tìm cách lừa đảo kiếm tiền tiêu xài.

Lan phát hiện anh Đ.T.A. (25 tuổi) có bán mỹ phẩm tại nhà riêng trên đường Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình nên đã tìm đến nhà anh A. đặt mua hàng loạt loại mỹ phẩm.

Đối tượng Lan tại CQĐT.

Sau khi lấy số mỹ phẩm có giá trị khoảng 42 triệu đồng, Lan âm thầm bỏ vào túi xách riêng. Lợi dụng anh A. viết hóa đơn, Lan viện lý do ra đổi tiền đô thành tiền Việt đem về thanh toán sau đó đánh bài chuồn. Anh A. phát hiện mình bị lừa nên truy hô và đuổi theo đến đường Cộng Hòa cùng người dân bắt được Lan giao cho công an phường.

Tại CQĐT, Lan khai nhận thêm một số vụ lừa đảo khác trong đó có nạn nhân là chị N.T.H.P. (25 tuổi, ngụ Bình Thạnh).

Biết chị P. bán mỹ phẩm tại nhà trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, Lan tìm đến và hỏi mua số lượng lớn mỹ phẩm (trị giá 33 triệu đồng) rồi âm thầm bỏ vào giỏ. Lan nói với chị P. là sẽ thanh toán bằng tiền đô, chị P. không đồng ý. Lan nói sẽ ra đổi tiền đô ra tiền Việt rồi xách túi xách chứa mỹ phẩm của chị P. đi.

Đợi hoài không thấy khách hàng quay lại thanh toán, chị P. kiểm tra lại số hàng thì bị Lan đem đi mất từ lâu…

Lan khai bằng thủ đoạn trên đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo trộm cắp tài sản.

Công an quận Tân Bình kêu gọi ai là nạn nhân của Lan đến trụ sở Công an quận Tân Bình trình báo.

M.Đ.
.
.
.