Vô cớ đánh chết người

Thứ Hai, 17/10/2011, 15:39
Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa bắt giữ Trần Trường Khoa (19 tuổi, ngụ khu phố 8, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP HCM), đối tượng chính trong vụ đánh chết một người đàn ông tên Két (hoặc Võ Văn Két, chưa rõ lai lịch, khoảng 35 tuổi, cao 1m60; sống lang thang tại thị trấn Củ Chi) vào rạng sáng 10/7.

Theo kết quả điều tra bước đầu của cơ quan Công an, vào khoảng 23h30' ngày 9/7, Nguyễn Văn Thiệt, 15 tuổi cùng Võ Văn Minh và Két rồi uống rượu trước gara số 299, đường 12A, thị trấn Củ Chi. Đến khoảng 2h ngày 10/7, Thiệt nhìn thấy hai người cùng xóm là Nguyễn Chí Thanh, 14 tuổi và Nguyễn Văn Đồng, 25 tuổi đi ngang qua nên Thiệt gọi vào nhậu.

Thanh chỉ tay vào Minh rồi nói với Đồng: "Thằng này trước đây chửi em". Đồng lệnh "đánh nó". Tức thời Thanh nhảy vào đánh túi bụi vào người Minh và Két. Đồng kêu Thanh và Thiệt dẫn Minh cùng Két ra ngã ba đường 12A - Đỗ Minh Nhân để tiếp tục đánh. Lúc này Trần Trường Khoa thấy Đồng và Thanh đi ngang qua nên gọi vào nhậu cùng. Nghe Đồng kể chuyện xích mích với Minh và Két, Khoa đi theo cùng đánh Minh và Két đến ngất xỉu. Đến 6h sáng cùng ngày, anh Lại Văn Hùng phát hiện Két nằm bất tỉnh trước nhà mình nên đưa đến bệnh viện Củ Chi cấp cứu nhưng 5 ngày sau thì Két chết.

Qua quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định chính Khoa là kẻ đã trực tiếp gây ra cái chết cho Két. Hiện cơ quan Công an đang ra thông báo truy tìm tung tích của nạn nhân Két

M.T.P.
.
.
.