Vô cớ chém người trong lễ đọc kinh

Thứ Năm, 28/02/2013, 17:29
Mọi người đang tổ chức đọc kinh cho một cụ già ở xóm (thuộc đường Tôn Đức Thắng, TP Sóc Trăng) bị bệnh nặng thì một nhóm thanh niên lạ mặt cầm theo hung khí ào vào chém bừa bãi bất kỳ người nào chúng gặp…

Lúc 23h45' ngày 26/2, trên đường Tôn Đức Thắng (phường 5, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng) xảy ra một vụ thanh toán theo kiểu giang hồ, khiến 3 người dân ở khu vực này bị chém trọng thương.

Theo những nhân chứng ở đây, vào thời điểm trên, mọi người đang tổ chức đọc kinh cho một cụ già ở xóm bị bệnh nặng thì một nhóm thanh niên (chưa rõ danh tính, địa phương cư trú) cầm theo hung khí ào vào chém bừa bãi bất kỳ người nào chúng gặp.

Hiện trường vụ án.

Khi nhóm thanh niên này xuất hiện, nhiều người đã nhanh chân chạy thoát, riêng các ông Triệu Riên (44 tuổi, ngụ tại 594 Tôn Đức Thắng); Liêu Sóc (65 tuổi), Liêu Cường (56 tuổi), cùng ngụ tại 64/18 Tôn Đức Thắng, không chạy kịp đã bị nhóm thanh niên trên dùng hung khí chém gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, nhóm người trên đã bỏ trốn, còn các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, nhưng do vết thương quá nặng nên được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ.

Công an TP Sóc Trăng đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khẩn trương xác minh vụ việc và truy lùng những kẻ gây án

Đ.Sơn - T.A.
.
.
.