Hà Nội:

Vợ Hải “bánh” tổ chức bắt giữ người trái phép

Thứ Sáu, 15/04/2005, 07:50
Phát hiện tại căn nhà trọ ở tổ 28 phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội có nhiều tiếng kêu cứu nhỏ, tổ Cảnh sát khu vực phường đã phát hiện 4 người, trong đó 1 người đàn ông bị trói, bị đánh bầm dập khắp người...

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Đăng Khoa, 37 tuổi, trọ cùng địa điểm này đã được đưa đến Bệnh viện Việt Đức mổ cấp cứu trong tình trạng bị vỡ lá lách, thủng cơ hoành. 2 đối tượng nam đã bỏ trốn, còn người phụ nữ được xác định là Trương Thị Lệ, 32 tuổi, vợ của trùm giang hồ Hải "bánh" trong vụ án Năm Cam.

Theo lời khai của Lệ thì căn nhà ở tổ 28 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm được Ngô Ngọc Kim, 37 tuổi, ở phố Phạm Hồng Thái, thuê để tiện "sinh hoạt". Đêm 6/4, Lệ phát hiện bị mất tài sản gồm đầu VCD, điện thoại di động và nghi cho anh Nguyễn Đăng Khoa, lấy trộm nên đã hành hung anh.

Nhận hồ sơ vụ án từ Công an phường Phúc Tân, Công an quận Hoàn Kiếm đã đềi tra, xác định hành vi của Kim, Lệ và Phan Văn Cường (26 tuổi, ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) là bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Trong khi khám xét, lực lượng Công an còn phát hiện Trương Thị Lệ giấu 2 cục heroin và một viên hồng phiến trong túi xách. Ngày 10/4, Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can

K.T.
.
.
.