Vĩnh Phúc: Truy tố 6 bị can vụ “quan tài diễu phố”

Thứ Ba, 06/08/2013, 15:16
Ngày 5/8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã ra cáo trạng truy tố vụ “quan tài diễu phố”. Theo đó các bị can: Phùng Mạnh Tuấn, Phùng Đắc Tú, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Văn Tình, Đặng Quốc Tú, Nguyễn Văn Bình bị truy tố về tội “giết người”.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn bị truy tố về tội “che giấu tội phạm”; Bị can Nguyễn Duy Hiệp bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Vụ án trên được dư luận quen gọi vụ “quan tài diễu phố”, bởi phía gia đình nạn nhân do quá bức xúc đã đưa quan tài anh Nguyễn Tuấn Anh diễu phố kéo theo hàng nghìn người cùng tham gia, gây lộn xộn làm mất trật tự an ninh trên địa bàn.

Kết luận của cơ quan công tố cho rằng, khoảng 23h30’ ngày 14/3/2013, tại quán ăn đêm ở đường Hùng Vương, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, do đều đã uống nhiều rượu và phát sinh mâu thuẫn bột phát của Nguyễn Tuấn Anh với nhóm của Phùng Mạnh Tuấn gồm 6 người đang có mặt tại quán, nhóm của Tuấn đã đâm vào mặt của anh Tuấn Anh và sau đó Tuấn và Phùng Đắc Tú mỗi người cầm một con dao tới quan hô hào “đánh chết m… nó đi” và cùng Nguyễn Văn Định, Nguyễn Văn Tình, Đặng Quốc Tú và Nguyễn Văn Bình đuổi.

Khi đuổi kịp, cả nhóm lao vào đấm đá Tuấn Anh. Thấy anh Tuấn anh nhảy xuống kênh nước để chạy trốn, Mạnh Tuấn bảo Bình, Tình chạy bên bờ kênh phải, còn Mạnh Tuấn, Phùng Đắc Tú, Đặng Quốc Tú và Nguyễn Văn Bình chạy bên bờ kênh trái dồn đánh Tuấn Anh.

Khi Tuấn Anh trèo lên được bờ kênh bên trái, Phùng Đắc Tú, Đặng Quốc Tú, Mạnh Tuấn và Bình lao vào đấm đá. Mạnh Tuấn đã dùng chân đạp Tuấn Anh ngã xuống dòng kênh. Thấy Tuấn Anh bị ngã, Định, Tĩnh ném gạch về phía Tuấn Anh. Bị đánh dồn, đạp ngã xuống kênh nên Tuấn Anh đã bị ngạt nước chết.

6 bị can Phùng Mạnh Tuấn, Phùng Đắc Tú, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Văn Tình, Đặng Quốc Tú, Nguyễn Văn Bình bị truy tố về tội giết người có tình tiết tăng nặng “có tính chất côn đồ”. Riêng Phùng Đắc Tú và Đặng Quốc Tú thêm tình tiết “tái phạm nguy hiểm”

PV (Theo VOV)
.
.
.