Việt kiều lừa bằng "nghề" bói toán

Thứ Hai, 27/02/2012, 16:40
Thông qua bói toán, Phạm Công Danh, Việt kiều Đan Mạch, đã lừa đảo nhiều người, trong đó có bà Tăng Thị Muối (52 tuổi), ngụ tại xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận để chiếm đoạt số tiền 7 triệu đồng.

Ngày 25/2, cơ quan An ninh tỉnh Ninh Thuận cho biết sẽ điều tra làm rõ việc tên Phạm Công Danh, Việt kiều Đan Mạch, tuyên truyền mê tín dị đoan, vi phạm pháp luật Việt Nam, theo đơn tố cáo của quần chúng.

Theo đó bước đầu đã làm rõ, Phạm Công Danh nhập cảnh vào Việt Nam từ 2005 đến nay, sống lang thang tại các huyện Bác Ái, Ninh Sơn và TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, kiếm sống bằng nghề thầy cúng, chữa bệnh, bói toán…

Ngoài ra, lợi dụng "mác" Việt kiều, thông qua bói toán đã lừa đảo nhiều người, trong đó có bà Tăng Thị Muối (52 tuổi), ngụ tại xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn để chiếm đoạt số tiền 7 triệu đồng.

Mới đây, vào ngày 17/2, Phạm Công Danh đến nhà bà Nguyễn Thị Nhung ngụ xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận yêu cầu cho gặp cháu Nguyễn Thị Thái Hòa (21 tuổi) để chữa bệnh, vì bị từ chối thẳng thừng, tên Danh dùng dao đe dọa bà Nhung; một số thanh niên ngụ tại địa phương phát hiện bắt đối tượng giao cho Công an xã xử lý

Phương Quỳnh
.
.
.