Vác dao đi đòi xe vi phạm rồi chém Cảnh sát trọng thương

Thứ Bảy, 21/05/2016, 12:00
Chạy xe vi phạm giao thông bị bắt xử lý, Y Sang Niê gọi thêm người mang dao đến lăng mạ, đuổi chém khiến một Cảnh sát bị trọng thương.


Sáng ngày 21-5, Trung tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện Krông Năng đã tiến hành triệu tập đối tượng Y Sang Niê (29 tuổi, trú thôn Tam Bình, huyện Krông Năng) để điều tra, làm rõ về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích”. 

Đối tượng Y Sang Niê (áo đỏ) dùng dao chém Thiếu úy Dũng trọng thương

Theo Trung tá Tuấn, trước đó vào khoảng 17h chiều 19-5, một tổ công tác gồm lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự Công an huyện Krông Năng tổ chức tuần tra, bảo vệ đảm bảo an toàn trước ngày bầu cử tại địa bàn xã Cư Klông thì phát hiện đối tượng Y Sang Niê chở một đối tượng khác (chưa rõ danh tính) chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác đã lâp biên bản thu giữ giấy tờ xe của hai đối tượng, sau đó hai đối tượng này bỏ về. 

Khoảng 15 phút sau, hai đối tượng này cầm dao quay lại gặp tổ công tác để “đòi” lại giấy tờ xe nhưng bị từ chối.

Thiếu úy Dũng đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Không đòi được giấy tờ, hai đối tượng liên tục cầm dao đe dọa, lăng mạ và uy hiếp tổ công tác. Thấy hai đối tượng quá manh động, gây mất an ninh trật tự nên lợi dụng lúc sơ hở, Thiếu úy Phạm Tiến Dũng (Đội Cảnh sát trật tự) xông vào để tước hung khí từ tay đối tượng Y Sang Niê thì bị đối tượng này quay ra dùng dao chém một nhát trúng vào bàn tay phải đứt hai gân cẳng tay.

Thấy đồng đội bị tấn công, tổ công tác buộc phải nổ súng để uy hiếp nhưng hai đối tượng vẫn không những không chấp hành mà còn dùng dao tấn công lại. Sau đó 2 đối tượng đã bỏ chạy.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Krông Năng làm rõ.

Văn Thành
.
.
.