Vi phạm Luật giao thông, rút dao đâm Cảnh sát

Thứ Hai, 25/01/2016, 19:58
Vào khoảng 7h45' ngày 25-1, trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao Trần Phú – Chiến Thắng (quận Hà Đông, Hà Nội), Thượng úy Ngô Đức Bình, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Văn Quán đã bị một đối tượng chống đối, rút dao đâm bị thương.


Vào thời điểm trên, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Văn Quán làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị tại đường Chiến Thắng đã phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, nên đã yêu cầu họ dừng xe để kiểm tra.

Sau khi bỏ chạy bất thành, hai thanh niên này đã dừng xe lăng mạ tổ công tác. Trong lúc Thượng úy Bình yêu cầu hai thanh niên này xuống xe, xuất trình giấy tờ để xử lý theo quy định của pháp luật thì người thanh niên cầm lái bất ngờ rút dao đâm trúng đùi Thượng úy Bình, sau đó lợi dụng lúc đường đông, đối tượng bỏ chạy về phía làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội).

 Nút giao đường Chiến Thắng – Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) nơi xảy ra vụ việc.

Cùng với việc sơ cứu, đưa người bị thương vào bệnh viện, Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, đưa thanh niên ngồi sau xe vi phạm về trụ sở Công an.

Bước đầu, lực lượng Công an xác định đối tượng cầm dao tấn công Thượng úy Ngô Đức Bình là Nguyễn Tiến Đức, 25 tuổi, trú tại xã Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Người thanh niên ngồi sau xe vi phạm là Hiển, 32 tuổi, ở cùng xã. Hiển khai nhận, đang được Đức chở đi uống thuốc cai nghiện methadol thì xảy ra vụ việc...

Hiện, lực lượng Công an đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy lùng đối tượng Đức để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 Nút giao đường Chiến Thắng – Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) nơi xảy ra vụ việc
 Nút giao đường Chiến Thắng – Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) nơi xảy ra vụ việc
 Nút giao đường Chiến Thắng – Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) nơi xảy ra vụ việc
Trần Xuân
.
.
.