Vì lời thách lúc nhậu, anh rể đâm chết em vợ

Thứ Tư, 28/12/2016, 16:10
Thu thách thức, tối sẽ đâm Hiền cho bõ tức. Vì câu nói này, Hiền về nhà lấy cây kéo quay trở lại tiệc nhậu đâm e, vợ tử vong. 

Ngày 28-12, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Hiền (34 tuổi, ngụ ấp Long Thành, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông) mức án 19 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, chiều 18-8, Hiền ngồi nhậu với em vợ là Nguyễn Mùa Thu (30 tuổi, cùng ngụ tại địa phương). Nhậu được một lát, Hiền và Thu xảy ra cự cãi. Cả hai có lời nói qua lại và xúc phạm nhau. 

Bị cáo Hiền tại phiên tòa. Ảnh CTV

Bực tức, Hiền cầm chai bia đánh vào đầu em vợ. Sau đó, mọi người trong gia đình can ngăn. Thu thách thức, tối sẽ đâm Hiền cho bõ tức. Vì câu nói này, Hiền về nhà lấy cây kéo quay trở lại tiệc nhậu đâm nhiều nhát vào ngực của Thu. Kết quả khám nghiệm pháp y, nạn nhân tử vong do 3 vết thương ở vùng ngực gây thủng tim, thủng phối. 

Văn Vĩnh
.
.
.