Về vụ hai nhóm côn đồ chém nhau trên cầu Hà Đông (Hà Tây)

Thứ Sáu, 05/10/2007, 10:55

Chiều 3/10, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an thành phố Hà Đông (Hà Tây) cho biết Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP này đã ra quyết định khởi tố bị can với 7 đối tượng thuộc 2 băng nhóm tham gia vụ đâm chém gây thương tích, gây rối trật tự công cộng trên cầu Hà Đông và một số địa bàn khác trước đó.

Hiện CQĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra với các đối tượng liên quan nhằm làm rõ thêm hành vi của 2 băng nhóm này và xử lý nghiêm trước pháp luật.

Theo tài liệu điều tra cho thấy, khoảng 1 giờ ngày 17/6, Nguyễn Thanh Quang, 26 tuổi, trú tại ngõ Ao Sen, Văn Mỗ, Hà Đông cùng một người bạn đi xe máy đến hàng nước đầu lối rẽ vào khu Văn Quán để đánh bạc. Tại đây, Sỹ Danh Ước, 24 tuổi, trú tại Phúc Lâm, TP Hà Đông đang chờ sẵn và ngồi cầm "cái" để đánh bạc. Chơi được một lúc thì Ước hết nhẵn tiền và xin nợ Quang 100.000 đồng nhưng Quang không đồng ý. Hai bên quay ra cãi và chửi lộn nhưng nhờ có một người bạn vào can ngăn nên đã không xảy ra xô xát.

Đến đêm hôm sau, Quang và một người bạn khác là Nguyễn Vọng, SN1980, trú tại phố Quang Trung, TP Hà Đông cùng đi đến hàng nước ở đầu khu Văn Quán, Văn Mỗ, Hà Đông ngồi chơi. Tại đây cả 2 gặp Ước đang ngồi uống nước nhưng không nói gì. Một lúc sau, Ước đứng dậy ra về thì Quang nhảy vào quán nước chộp một chai nước ngọt đập vỡ vỏ chai để chạy theo tấn công. Tuy nhiên, do Vọng can ngăn nên sau đó Quang đã quay lại quán nước ngồi chơi khoảng 15 phút thì lên xe máy đi về phía cầu Hà Đông.

Lúc này, Ước ra vườn hoa Hà Đông lấy 2 con dao bầu loại dùng để bổ dừa rồi quay lại khu vực cầu Hà Đông tìm Nguyễn Văn Sơn (tức "Sơn Thảo nứa"), 27 tuổi và Nguyễn Mạnh Hùng, 20 tuổi cùng ở Cầu Đơ, Hà Cầu, Hà Đông để nhờ các đối tượng này cùng đi trả thù giúp mình.

Cả 3 đối tượng này đi 2 xe máy đến quán nước ở Văn Quán tìm Quang và Vọng nhưng không thấy liền quay lên phía cầu Hà Đông để truy đuổi. Tại đây, phát hiện Quang và Vọng đang ngồi uống nước, cả 3 liền cầm dao lao vào chém, gây thương tích rồi bỏ đi.

Tối 19/6, Sơn "Thảo nứa" và Hùng đang ngồi uống nước ở khu vực phố Minh Khai, Nguyễn Trãi, Hà Đông thì bị Trịnh Thế Dũng, 31 tuổi, trú tại Quang Trung, TP Hà Đông cùng 7-8 đối tượng khác đi trên 3 xe máy xông vào chém. May có đề phòng trước nên nhóm của Sơn "Thảo nứa" đã bỏ chạy thoát, chỉ có một đàn em bị vụt mấy gậy tuýp nước vào tay.

Vụ việc không dừng lại ở đó. Sau khi bị bọn Trịnh Thế Dũng xông vào chém ở quán nước, Sơn "Thảo nứa" ức lắm liền rủ em trai là Nguyễn Văn Hải cùng 7-8 đối tượng khác mang theo dao kiếm đi tìm Dũng trả thù. Cả hội của Sơn "Thảo nứa" cùng kéo vào hiệu cầm đồ của Trịnh Thế Dũng ở trên phố Bế Văn Đàn để "đòi nợ".

Tại đây Dũng đang đi vắng, chỉ có 2 người làm thuê là Nghĩa và Thắng ngồi trông coi. Sơn "Thảo nứa" đã cầm kiếm đâm một nhát vào ngực Nghĩa, đồng thời gí kiếm vào cổ Thắng bắt phải gọi Trịnh Thế Dũng về để "chịu tội". Tuy nhiên, thấy vết thương của Nghĩa khá nặng, bọn Sơn "Thảo nứa" đã rút lui.

"Ân oán giang hồ" của hai băng nhóm này tiếp tục kéo dài đến những ngày sau đó khiến cho nhiều cư dân trên địa bàn hoảng sợ. Ngay tối 19/6, Nguyễn Thanh Quang đã tổ chức một "đại hội quần hùng", tụ tập khoảng 30 đàn em mang theo hung khí là dao, kiếm, gậy sắt… ngồi uống bia tại nhà mình ở số 18B ngõ 4 Ao Sen, Văn Mỗ, Hà Đông để bàn kế hoạch choảng nhau với nhóm của Sơn "Thảo nứa".

Đến khoảng 17h, cả nhóm Quang cùng kéo nhau đi tìm Sơn "Thảo nứa" để thanh toán. Nhận được tin từ trước về vụ việc trả thù của nhóm Nguyễn Thanh Quang, Sơn "Thảo nứa" cũng tụ tập khoảng 10 đàn em khác, mang theo 3 dao, 1 kiếm và 5 ống tuýp sắt ngồi chờ bọn Quang tại quán cầm đồ của mình ở phố Quang Trung, thành phố Hà Đông.

Một lúc sau, nhóm của Quang trong đó có những đối tượng khá nổi danh như Nguyễn Chí Nguyện, 32 tuổi, trú tại phố Quang Trung, từng có 1 tiền án, 2 tiền sự; Nguyễn Bá Vọng, 28 tuổi, từng có 3 tiền án, 1 tiền sự; Trịnh Thế Dũng, 31 tuổi, từng có 1 tiền án, nhiều tiền sự… kéo nhau xông vào đánh, chém với nhóm của Sơn "Thảo nứa".

Chống đỡ một lúc không lại vì bọn Quang quân quá đông, nhóm của Sơn "Thảo nứa" vỡ trận và bỏ chạy. Tuy nhiên, trước khi chấp nhận chạy, nhóm của Sơn "Thảo nứa" cũng đã khiến cho 3-4 đàn em của nhóm Nguyễn Thanh Quang như Dũng, Hưng, Vọng bị thương khá nặng, phải vào bệnh viện điều trị.

Nhận được tin về vụ việc các đối tượng thuộc 2 băng nhóm "dàn quân" chém nhau nói trên, lực lượng Công an phường sở tại và Công an thành phố Hà Đông đã có mặt để truy bắt thì các đối tượng gây án đã bỏ trốn.

Sau khi điều tra, cơ quan Công an Hà Đông đã khởi tố bị can với 3 đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Trịnh Thế Dũng, Nguyễn Văn Sơn ("Sơn Thảo nứa") và Nguyễn Thanh Quang. Vì các đối tượng bỏ trốn nên sau đó CQĐT đã ra lệnh truy nã. Gần đây, biết không thể trốn mãi được nên các đối tượng nói trên đã ra đầu thú và khai báo đầy đủ tội trạng của mình ở CQĐT.

Từ kết quả điều tra mở rộng, mới đây Công an thành phố Hà Đông đã khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan trong vụ án là Nguyễn Chí Nguyện, Nguyễn Vọng, Nguyễn Mạnh Hưng và Nguyễn Văn Hải. Các đối tượng này cũng đã được CQĐT triệu tập lấy lời khai nhiều lần để làm rõ các tình tiết của các vụ đâm chém nhau giữa 2 băng nhóm nói trên.

Điều đáng nói là trong quá trình thẩm vấn, ban đầu Nguyễn Chí Nguyện thường tỏ thái độ chống đối, thiếu hợp tác với cơ quan Công an. Sau đó, Nguyện có mang đến trình CQĐT một bộ hồ sơ bệnh án tâm thần của mình do bệnh viện tâm thần lập từ cách đây 10 năm.

CQĐT cho biết, trong thời gian tới sẽ tiến hành trưng cầu giám định về trường hợp này và tiếp tục mở rộng điều tra về các đối tượng liên quan đến vụ án

Nguyên Chi - Anh Hiếu
.
.
.