Vay 70 triệu đồng, trả lãi 7 triệu đồng mười ngày

Thứ Năm, 21/02/2013, 02:58
Ngày 20/2, Công an thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ bắt cóc đòi nợ xảy ra tại phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long.

Theo điều tra ban đầu, ngày 3/10/2012 ông Bùi Văn Thương (Năm nay 46 tuổi) và vợ là Phan Thị Phương (48 tuổi, ngụ tổ 3, khu phố Bình Tây, phường Hưng Chiến) có vay của Hồ Văn Trí (37 tuổi, ngụ tổ 3, khu phố Hưng Thịnh, phường Hưng Chiến) số tiền 70 triệu đồng để mở quán giải khát, hai bên thỏa thuận cứ 10 ngày trả lãi 1 lần với số tiền 7 triệu đồng.

Sau 7 lần trả lãi cho Trí với số tiền 49 triệu đồng vợ chồng ông Thương không còn khả năng chi trả, nên đến tối 17/2/2013, Trí cùng với Ngô Doãn Thương (25 tuổi), Bùi Đăng Tiến (25 tuổi, cùng ngụ phường Hưng Chiến), Dương Hữu Hùng (32 tuổi, ngụ phường An Lộc) và Hậu (chưa rõ lai lịch) đến nhà ông Thương để hù dọa ép trả lãi.

Tại đây Trí cùng đồng bọn bắt bà Phương về nhốt vào trong nhà của Trí. Trí còn lấy của ông Thương 1 xe môtô nhãn hiệu Honda Super Dream. Đến khoảng 6h30 ngày 18/2/2013, bà Phương hứa sẽ trả tiền nên Trí thả bà Phương về nhà.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Phước Long đã triệu tập Trí, Tiến, Hùng, Doãn Thương để lấy lời khai và tiến hành điều tra làm rõ

Hoàng Phong
.
.
.