Vào tù vì "yêu" trẻ em

Thứ Tư, 19/05/2010, 10:15
Ngày 18/5, TAND TP HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hoàng (21 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang) mức án 9 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Hoàng đang là sinh viên năm thứ 2 Trường Cao đẳng Nghề TP HCM. Trong thời gian theo học, Hoàng thuê nhà trọ tại ấp 1A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Giữa tháng 3/2009, Hoàng quen biết và phát sinh tình cảm với cháu Ph.T.D. (14 tuổi, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An).

Ngày 18/5/2009, D. nhắn tin và hẹn Hoàng xuống Long An chơi. Trưa hôm sau, Hoàng lấy xe máy xuống chở D. đi chơi rồi đưa đến nhà trọ nơi mình thuê ở. Theo đó, từ ngày 19/5 đến ngày 5/6/2009, D. ở cùng nhà trọ với Hoàng và các bạn sinh viên khác.

Trong nửa tháng sinh hoạt tại đây, Hoàng và D. đã nhiều lần quan hệ với nhau.  Sau khi tìm kiếm nhiều nơi, gia đình D. đã điện thoại cho Hoàng và được người này cho biết, em này đang chung sống tại nhà trọ ở Bình Chánh. Ngay sau khi biết sự việc, gia đình D. đã làm đơn tố cáo Hoàng

H.Anh
.
.
.