Vào trường mầm non, tiểu học để trộm

Thứ Sáu, 28/03/2014, 09:22
Khoảng 5h sáng 27/3, ông Lương Xuân Sinh - nhân viên bảo vệ Trường mầm non Hướng Dương ở 34 Lê Lợi, phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên thức dậy, đi kiểm tra tài sản thì phát hiện hai phòng học lớp mẫu giáo và phòng làm việc của Ban giám hiệu nhà trường đều bị kẻ gian cắt khóa. Một bộ máy vi tính và hai ti vi hiệu Toshiba 24 inch có tổng trị giá khoảng 18 triệu đồng đã bị mất trộm.

Trước đó vào lúc 5h15 sáng 24/3, bà Nguyễn Thị Xứng - nhân viên tạp vụ Trường tiểu học Âu Cơ ở đường Nguyễn Trãi, phường 5, TP Tuy Hòa phát hiện phòng họp hội đồng sư phạm nhà trường bị kẻ gian phá khóa, trộm cắp một bộ máy tính. Công an TP Tuy Hòa đã khám nghiệm hiện trường, thu thập một số dấu vết nghi vấn từ hai vụ trộm nêu trên để điều tra, truy xét

Hữu Toàn
.
.
.