Vào tiệm vàng trộm... bạc

Thứ Hai, 10/08/2009, 11:31

Sau khi đột nhập vào cửa hàng vàng bạc của anh Thắng ở phường Nam Bình (TP Ninh Bình), Thành vét sạch số bạc trong quầy hàng trị giá 100 triệu đồng, mang về cất giấu dưới ao nhà.

Ngày 9/8, qua điều tra, Công an TP Ninh Bình đã bắt giữ Bùi Văn Thành, 23 tuổi, ở phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, thủ phạm vụ đột nhập hiệu vàng bạc tại phường Nam Bình, lấy trộm số bạc trị giá 100 triệu đồng.

Trước khi bị bắt giữ, Thành đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tháng 12/2008, Thành ra tù về địa phương làm phụ hồ. Trong thời gian làm việc tại công trình xây dựng ở khu vực phường Nam Bình, anh Trần Ngọc Thắng - chủ cửa hàng vàng bạc có nhờ Thành khiêng giúp bình ô xy, vì thế Thành đã nắm được đường đi, lối vào nhà.

Đêm 4 rạng sáng 5/8, Thành đi xe đạp đến khu vực phía sau nhà anh Thắng và trèo qua tường đột nhập. Khi vào trong nhà, tìm được chìa khóa tủ quầy hàng, Thành đã lấy trộm toàn bộ số bạc có trong quầy trị giá khoảng 100 triệu đồng đem về giấu dưới ao nhà.

Vài hôm sau, Thành mang số bạc trên đi rao bán ở các cửa hàng trên địa bàn thành phố Ninh Bình thì bị bắt giữ.

Qua đấu tranh, Thành còn khai nhận gây ra một số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn

V.V.Công
.
.
.