Vận chuyển hơn 246kg cần sa và 100 viên đạn, lãnh án 20 năm tù

Thứ Sáu, 25/01/2013, 20:50
Mặc dù Lương Văn Chiến đã cố tình mai danh ẩn tích, thay đổi hình dạng thành một ngư dân đánh cá trên biển miền Trung để trốn lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, nhưng hắn  vẫn không thể nào lọt lưới pháp luật. Sáng ngày 25/1/2013, sau 11 năm trốn tránh pháp luật, Lương Văn Chiến đã bị Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đưa xét xử về tội  vận chuyển và tàng trữ 246,6 kg cần sa và 100 viên đạn.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát thì Lương Văn Chiến (47 tuổi, trú thôn 6 Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) là một cựu quân dân. Vào ngày 4/4/2001, Chiến thuê Nguyễn Văn Ngọc điều khiển xe ô tô BKS 52S -3236 và giao cho Nguyễn Văn Cường áp tải 10 túi xách bên trong có chứa 246,6kg cần sa và 100 viên đạn từ niềm Nam ra Bắc.

Đến khoảng 2h15 ngày 6/4/2001, khi xe đến địa phận phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng thì xe của các đối tượng bị lực lượng CSGT CATP Đà Nẵng kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Ngọc cùng xe ô tô BKS 52S – 3236 đang vận chuyển số cần sa và đạn dược nói trên.

Sau khi biết đồng bọn đã bị phát hiện và bị CATP Đà Nẵng bắt giữ, Lương Văn Chiến lập tức bỏ trốn khỏi địa phương nơi cư trú. Qua đấu tranh, các đối tượng Cường, Ngọc, Cảnh đều khai nhận tổng số trên 246,6 kg cần sa gồm hoa, lá và thân được đóng gói trong 10 bao hàng nêu trên đều do Chiến tự tay thu mua và thuê vận chuyển ra phía bắc để tiêu thụ. Riêng 100 viên đạn chuyên dùng cho súng ngắn thì không rõ mục đích mua bán sử dụng.  

Lương Văn Chiến bị Công an huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh bắt theo lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng vào ngày 19/9/2011 khi hắn đang lẩn trốn tại xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh để che dấu thân phận.

Trước hành vi phạm tội mang tính chất nghiêm trọng của bị cáo. Đặc biệt bị cáo đã vì hám lợi mà bất chấp sự nghiêm cấm của pháp luật, ngang nhiên vận chuyển một số lượng lớn cần sa và đạn dược đã gây ảnh hưởng lớn đến ANTT. Ngày 25/1/2013 Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng đã quyết định tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Lương Văn Chiến về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo khoản 4 điều 194 Bộ luật hình sự

Hoài Thu
.
.
.