Vận chuyển gần 240 kg động vật hoang dã trên xe khách tuyến Lào- Việt

Thứ Sáu, 22/02/2013, 15:30
Xe khách mang biển số Lào – 2268, chạy tuyến Pắc Sế (Lào)- Đà Nẵng vận chuyển gần 240 kg động vật hoang dã đang sống, gồm nhiều cá thể rắn, trăn, kỳ đà, tê tê, được bọc trong túi lưới, giấu dưới gầm xe. Ngoài ra, trên xe còn có 1 tấn gỗ nu hương, 1m3 gỗ gụ lau, 10 tấn cà phê hạt...

Chiều nay (22/2), Thượng tá Nguyễn Năng Điền, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một vụ vận chuyển động vật hoang dã số lượng lớn trên QL 9, đoạn thuộc địa phận thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa.

Xe khách mang biển số Lào – 2268, chạy tuyến Pắc Sế (Lào)- Đà Nẵng vận chuyển gần 240 kg động vật hoang dã đang sống, gồm nhiều cá thể rắn, trăn, kỳ đà, tê tê, được bọc trong túi lưới, giấu dưới gầm xe. Ngoài ra, trên xe còn có 1 tấn gỗ nu hương, 1m3 gỗ gụ lau, 10 tấn cà phê hạt...

Xe khách chở động vật hoang dã bị bắt.

Chủ xe tên Sương, trú xã Tân Long, Hướng Hóa khai, số hàng này đều có nguồn gốc từ Lào, do nhiều người thuê vận chuyển vào nội địa Việt Nam để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý 

Thanh Bình
.
.
.