Vận chuyển 18kg vàng qua biên giới

Thứ Năm, 30/03/2017, 19:23
Ngày 30-3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Rim Ry Linh (46 tuổi, trú tại xã Prek Bat Chon Chum, huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia) về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h5’ ngày 25-11-2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang phát hiện Rim Ry Linh, mặc sắc phục Cảnh sát Campuchia điều khiển xe ôtô biển kiểm soát Campuchia số 2A - 0879 chạy từ hướng Campuchia qua cửa khẩu Tịnh Biên vào Việt Nam nhưng không làm thủ tục khai báo, nên đuổi theo và phối hợp cùng Đội kiểm soát Hải quan tỉnh An Giang chốt chặn tại khu vực cổng Siêu thị miễn thuế  Khu thương mại Tịnh Biên thuộc khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, trên xe ô tô của Linh có vận chuyển 18 thỏi kim loại màu vàng mà Linh khai đó là vàng do một người phụ nữ tên Ti (không rõ họ, ngụ tại thành phố Phnom Penh, Vương quốc Campuchia) nhờ Linh vận chuyển từ huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia đến khu vực Cầu Ô Mai, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (Việt Nam) giao cho một người phụ nữ (không rõ họ, tên). Lực lượng Hải quan tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ tang vật.

Qua công tác giám định, 18 thỏi kim loại màu vàng thu giữ của Rim Ry Linh là vàng 24K, trọng lượng trên 479 lượng với tổng giá trị trên 15,6 tỷ đồng Việt Nam.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Rim Ry Linh 06 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới". Đồng thời tịch thu phương tiện và số vàng trên.

Tiến Tầm
.
.
.