"Vác" 2 khẩu súng đến nhà người yêu để giải quyết mâu thuẫn

Thứ Sáu, 07/08/2015, 19:23
Giận người yêu, đối tượng mang 2 khẩu súng đến nhà nổ súng thị uy rồi bỏ trốn.

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) điều tra, làm rõ vụ tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm xảy ra ngày 16/7, tại phường Cự Khối, quận Long Biên. Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tuấn (25 tuổi, ở tổ 12, phường Thạch Bàn) và Nguyễn Bảo Ngọc (31 tuổi, ở đường Trần Cao Vân, phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng.

Hồi 22h10' ngày 16/7, Công an Quận Long Biên nhận tin báo của ông Ngô Kim Quốc (trú tại tổ 13, phường Cự Khối). Trong đơn gửi đến cơ quan điều tra, ông Quốc kể lại: Khoảng 22h ngày 16/7 nghe có tiếng súng ở cổng nhà, ông ra ngoài thì gặp một thanh niên hỏi về con gái ông. Sau đó, đối tượng bỏ đi và tiếp tục bắn thêm một phát súng nữa...

Sau khi nhận tin báo, Công an quận Long Biên phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và rà soát nhân chứng, đối tượng nghi vấn. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an thu được 1 vỏ đạn và 3 viên kim loại.

Đối tượng Tuấn và tang vật vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Con gái ông Quốc là chị Ngô Khánh Ch. có quan hệ tình cảm với Vũ Văn Tuấn (quê tỉnh Quảng Ninh) hiện tạm trú tại Tổ 12 phường Thạch Bàn, Long Biên. Trong quá trình quan hệ, giữa Ch. và Tuấn xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, nên Ch. bỏ về nhà ở…

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan điều tra có đủ cơ sở kết luận Tuấn chính là thủ phạm vụ nổ súng tại nhà ông Quốc. Ngày 31/7, Cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng Vũ Văn Tuấn, khi đối tượng đang bỏ trốn ở nhà Nguyễn Bảo Ngọc ở 11b, phố Trần Cao Vân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã khai trong quá trình cãi nhau Ch. bỏ về nhà, có đe dọa sẽ tự sát… Vì thế, đến khoảng 21h ngày 16/7, Tuấn đi một mình bằng xe máy đến nhà chị Ch. Khi đi, Tuấn mang theo 2 khẩu súng (1 khẩu súng tự chế bắn đạn ghém và 1 khẩu súng tự chế dạng súng côn bắn đạn thể thao) đến cổng nhà chị Ch. rồi dùng khẩu súng tự chế bắn đạn ghém một phát lên trời.

Sau đó, đối tượng tháo vỏ đạn vứt xuống đường và đi vào trong sân nhà ông Quốc. Khi gặp ông Quốc, Tuấn hỏi cho gặp Ch. nhưng ông Quốc nói không có nhà thì Tuấn bỏ ra ngoài và tiếp tục dùng khẩu súng côn tự chế bắn một viên lên trời và bỏ đi.

Về nguồn gốc 2 khẩu súng trên, Tuấn khai nhờ bạn tên là Vĩnh nhà ở Thái Bình mua hộ tại Quảng Ninh. Hiện tại, khẩu súng bắn đạn ghém Tuấn khai đã bán cho đối tượng Nguyễn Trọng Bình (27 tuổi, HKTT ở thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) với giá 5 triệu đồng còn khẩu súng côn tự chế Tuấn đã giao nộp cơ quan Công an, cùng hai viên đạn thể thao loại 5,6 mm. Cơ quan điều tra đó triệu tập đối tượng Bình nhưng hiện Bình đang bỏ trốn khỏi địa phương.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã khởi tố Vũ Văn Tuấn, về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Bảo Ngọc về hành vi không tố giác tội phạm.

Xuân Mai
.
.
.