Uống thuốc trừ sâu để tự tử sau khi sát hại vợ

Thứ Hai, 06/05/2013, 09:17
Ngày 5/5, Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang cắt cử cán bộ, chiến sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe của Trần Phước Đào (33 tuổi ngụ ấp 8, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh) tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Ninh.

Theo kết quả điều tra: Lúc 6h30’ ngày 2/5, chị Lê Thị Mỹ Lệ (37 tuổi, cùng ngụ tại địa phương) nghe tiếng kêu cứu phía trước nhà liền chạy ra xem thì hốt hoảng phát hiện chị Đinh Thị Mỹ Hạnh (29 tuổi, vợ Đào) đang nằm trên đường với một vết chém ở trên cổ. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Ninh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã mời Đào về trụ sở Công an để điều tra nhưng hắn đã uống thuốc trừ sâu để tự tử (trước khi được đưa về trụ sở Công an xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh), nên lực lượng Công an đã nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, hắn thừa nhận đã thực hiện hành vi giết vợ rồi uống thuốc trừ sâu để tự tử

Tiến Thành
.
.
.