Uống rượu về con rể truy sát cả gia đình nhà vợ

Thứ Ba, 20/02/2018, 20:04
Sau khi uống rượu ở nhà họ hàng về, Phương đã cãi vã với bố mẹ đẻ, rồi cầm dao đi đến nhà vợ đâm bố vợ chết tại chỗ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 19-2 (tức mùng 4 tết), tại thôn Tiêu Bảng, xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Nạn nhân là ông Lê Văn Hải, sinh năm 1950.

Đối tượng gây án được xác định là Nguyễn Văn Phương, 32 tuổi, trú tại Ngô Xá, xã Yên Lợi, Ý Yên, con rể của gia đình ông Hải. Theo đó, sau khi uống rượu ở nhà họ hàng về, Phương đã cãi vã với bố mẹ đẻ, rồi cầm dao đi đến nhà vợ.

Đối tượng Phương tại cơ quan Công an.

Sau khi sát hại bố vợ, Phương tiếp tục sau đó tiếp tục đâm mẹ vợ và vợ bị thương. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường Phương  vẫn tiếp tục đòi truy sát những người trong gia đình ông Hải.

Tang vật vụ án.

Trước sự manh động của đối tượng và sự nguy kịch đến tính mạng của các nạn nhân, lực lượng Công an huyện đã nhanh chóng áp sát, sử dụng vũ thuật trấn áp đối tượng. 

Đồng thời đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu, phong tỏa, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ án.

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Nam Định đang phối hợp với các cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục đưa đối tượng Nguyễn Văn Phương ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

T.Xuân - Đ.Thông
.
.
.