Hai đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin lĩnh án tử hình

Thứ Tư, 09/09/2020, 17:20
Ngày 9/9, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Sùng Bá Dạy (SN 1993, trú tại xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) và Chá A Nhìa (SN 1994, trú tại xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250 BLHS năm 2015).


Theo bản án sơ thẩm, năm 2016, Sùng Bá Dạy sang Lào làm thuê và quen biết đối tượng tên Tủa (chưa rõ nhân thân). Ngày 28/8/2019, Tủa gọi điện cho Dạy thuê vận chuyển ma túy từ biên giới Việt - Lào đến biên giới Việt - Trung.Cả hai thoả thuận tiền công là 20 triệu đồng. 

Địa điểm Tủa giao cho Dạy túi xách, bên trong đựng 20 bánh heroin ở khu rừng cách cửa khẩu Huổi Puốc (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) khoảng 10km.

Hai bị cáo Dạy và Nhìa tại phiên xử.

Nhiệm vụ tiếp theo của Dạy là mang số heroin trên đến biên giới Việt - Trung (địa phận tỉnh Lạng Sơn) sẽ có người liên lạc nhận và trả tiền công. Sau khi nhận heroin từ Tủa, Dạy không đi ngay mà mang về nhà cất giấu, rồi gọi điện cho Chá A Nhìa đến chợ Mường Lầm (huyện Sông Mã) để cùng vận chuyển tiếp số ma túy trên đến nơi giao. Tiền công được hưởng, Dạy và Nhìa thống nhất chia đôi.

Trưa 30/8/2019, Dạy và Nhìa đón ô tô khách xuống Hà Nội. Khoảng 5h50 ngày 31/8/2019, khi chiếc ô tô khách đến đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thì Dạy và Nhìa xuống xe, khoác theo hai ba lô chứa đầy ma túy đứng chờ đón ô tô khách đi Lạng Sơn để giao heroin. 

Thời điểm này, Tổ công tác Công an quận Đống Đa (Hà Nội) phát hiện những dấu hiệu khả nghi của Dạy, Nhìa nên kiểm tra hành chính và bắt quả tang.

Theo kết luận giám định, tổng trọng lượng heroin cơ quan Công an thu giữ của Dày và Nhìa là hơn 6,4kg.

Nguyễn Hưng
.
.
.