Tuyên án tử hình đối tượng giết người, cướp tài sản

Thứ Bảy, 21/09/2013, 12:56
Ngày 20/ 9, TAND TP Hà Nội đã tuyên án tử hình về tội giết người và 12 năm tù về tội cướp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Việt Long, 25 tuổi, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Theo cáo trạng, đêm 22/ 5/2013, Long đi bộ đến nhà bà ngoại ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Nhưng khi tới cổng nhà bà Nguyễn Thị Suốt, ở xã Bình Minh thì Long nảy ý định đột nhập vào nhà bà để cướp tài sản vì Long biết bà Suốt có tiền và ở nhà một mình. Sau khi trèo tường đột nhập vào nhà, Long thấy bà Suốt đang ngủ một mình. Đề phòng trong lúc cướp tài sản nạn nhân tỉnh giấc sẽ bị lộ nên Long lấy con dao nhọn rồi đi vào chỗ bà Suốt ngủ và kề dao vào cổ bà Suốt khống chế, yêu cầu phải đưa tiền.

Bị cáo Long tại phiên xử.

Khi bà Suốt phát hiện Long là người quen, Long đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân khiến nạn nhân bất tỉnh. Sợ nạn nhân tỉnh lại nên sau khi lấy tài sản gồm: hơn 30 triệu đồng, sổ đỏ, giấy tờ mua bán vàng và chiếc xe máy Airblade, Long tiếp tục dùng hung khí sát đâm vào ngực nạn nhân.

Ba ngày sau khi gây án, trong lúc đang bỏ trốn ở tỉnh Lạng Sơn, Long đã bị cơ quan Công an bắt giữ

Nguyễn Hưng
.
.
.