Tưởng Công an 'quên', đối tượng truy nã 'hồn nhiên' đi làm CMND

Thứ Ba, 11/08/2015, 16:15
Bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau 6 năm lẩn trốn, tưởng cơ quan Công an đã "quên", Lê Thị Tư quay lại quê cũ để làm CMND mới...

Ngày 11/8 các cán bộ làm CMND thuộc Phòng Quản lý hành chính về TTXH (PC64) Công an TP Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ Lê Thị Tư (58 tuổi) - ĐKTT Khu tập thể phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng là đối tượng bị cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân truy nã về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ tháng 11/2010.   

Đối tượng Lê Thị Tư tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào ngày 7/8, Lê Thị Tư lên xin cấp lại CMND tại bộ phận làm CMND của phòng PC64. Qua công tác tra cứu tàng thư căn cước công dân và tàng thư căn cước tội phạm, cán bộ nghiệp vụ đã phát hiện Lê Thị Tư là đối tượng đang có quyết định truy nã.

Bước đầu Lê Thị Tư khai nhận: Năm 2009 vay số tiền 200 triệu đồng của bà N.T.Trân. Sau một thời gian khi thấy không còn khả năng trả nợ Tư đã bỏ trốn vào TP Vũng Tàu, tưởng cơ quan Công an đã "quên", Tư quay lại quê cũ và xin đổi lại CMND thì bị phát hiện.

Văn Thịnh
.
.
.