Vừa ra tù lại đi cướp giật

Thứ Tư, 02/12/2015, 17:16
Mới chấp hành xong án phạt tù nhưng Mến lại tiếp tục phạm tội vì túng tiền ăn chơi. Mến chạy xe đạp quanh các con đường tìm kiếm nhà nào không khóa cửa, đột nhập vào trộm tài sản.

Chiều 2-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu, Tây Ninh vừa bắt giữ Nguyễn Văn Mến (36 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu) về hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản.

Đối tượng Mến.

Theo kết quả điều tra, Mến từng có 2 tiến án về trộm và cướp giật tài sản. Mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 3-2015 nhưng Mến lại tiếp tục phạm tội vì túng tiền ăn chơi. Mến chạy xe đạp quanh các con đường tìm kiếm nhà nào không khóa cửa, đột nhập vào trộm tài sản.

Cụ thể lúc 22h ngày 20-11, khi đi ngang qua nhà bà Nguyễn Thị Ngồi (55 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu) Mến phát hiện cửa chính nhà bà Ngồi khép hờ nên chạy xe đạp giấu vào một đám mì cách đó 500m rồi đột nhập vào nhà trộm điện thoại di động để trên tủ thờ. Mến thấy bà Ngồi đang nằm ngủ trên người có đeo dây chuyền nên tiến lại gần cướp giật thì bị nạn nhân chụp và giữ sợi dây chuyền lại. Mến giật mạnh sợi dây chuyền làm đứt 1 đoạn rồi bỏ trốn.

Ngoài việc đến trộm và cướp tại nhà bà Ngồi, Mến đã thực hiện 3 vụ trộm, cướp khác ở các xã Thạnh Đông, Tân Phú và Tân Thành, huyện Tân Châu.

T.Nhung
.
.
.