Từ vay nợ dẫn đến phạm tội cướp

Thứ Tư, 09/08/2017, 20:23
Mâu thuẫn trong việc vay nợ, Hoa đã đánh và ép chị Ngọc về nhà rồi gọi 2 đối tượng đến đe dọa, đánh, bắt chị Ngọc viết giấy nợ và gọi điện cho người nhà mang tiền đến….


Ngày 9-8, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đã điều tra vụ cướp tài sản, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Đoàn Thị Hoa (43 tuổi, trú tại P211B, A2 TT Thanh Xuân Xuân Bắc, quận Thanh Xuân), Lê Tuấn Vũ (22 tuổi, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) và Lê Văn Giao (36 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai).

Do mâu thuẫn trong việc vay nợ, khoảng 16h00’, ngày 5-8-2017, đối tượng Đoàn Thị Hoa đã đánh và ép chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (41 tuổi, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa) về P211B A2 TT Thanh Xuân Bắc.

Tại đây, Hoa đã gọi 2 đối tượng Vũ và Giao đến đe dọa đánh, bắt chị Ngọc phải gọi điện cho người nhà mang 12.000.000 đồng đến trả nợ. Đến 20h00’ cùng ngày, 3 đối tượng bắt chị Ngọc viết giấy vay nợ 40.000.000 đồng. 

Khoảng 18h00’, ngày 6-8-2017, Công an quận Thanh Xuân đã bắt quả tang 3 đối tượng đang nhận tiền của người nhà chị Ngọc mang đến trả.

Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.


B. An- H. HIệp
.
.
.