Từ thông tin trên Báo CAND, thủ phạm gây trọng án bị bắt

Thứ Bảy, 27/12/2014, 15:13
Báo CAND số ra ngày 25/12 có đăng thông tin truy tìm đối tượng Lê Hoàng Phương (28 tuổi; ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh), kẻ đã dùng dao đâm anh Nguyễn Văn Quý (36 tuổi; quê quán Thanh Hóa) bị thương tật 54% tại khu vực bán trái cây trên đường Trần Khát Chân thuộc địa bàn thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn.
>> Truy tìm thủ phạm hai vụ án mạng

Sau khi báo phát hành, sáng 26/12, người dân ở phường Cô Giang (quận 1, TP Hồ Chí Minh) phát hiện Phương bán trái cây dạo trên đường Ký Con nên cấp báo cơ quan công an. Công an phường Cô Giang đưa Phương về trụ sở làm việc và y thừa nhận chính mình đã gây ra vụ án. Cùng ngày Phương được chuyển giao cho Phòng PC45, Công an TP Hồ Chí Minh để thụ lý điều tra.

Đối tượng Lê Hoàng Phương.

Phương khai, khoảng 10h20 ngày 16/10, khi thấy mẹ mình là bà Nguyễn Thị Phượng (51 tuổi) cãi nhau với anh Quý do tranh giành chỗ mua bán trái cây thì y bênh vực mẹ, cự cãi với anh Quý. Sau đó, y chạy vào quán bún bò gần đó chộp lấy cây dao Thái Lan rồi xông vào đâm anh Quý. Anh Quý dùng cây lau nhà đánh trả rồi bỏ chạy. Phương đuổi kịp, dùng dao đâm vào bụng anh Quý rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Khi biết cơ quan Công an đang truy bắt mình, Quý rời khỏi Hóc Môn xuống khu vực nội thành TP Hồ Chí Minh tiếp tục bán trái cây dạo cho đến khi bị bắt.

M.Hải
.
.
.