Từ mâu thuẫn giao thông, dàn cảnh chém trọng thương người bị hại

Thứ Năm, 17/12/2020, 18:22
Vụ cố ý gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng xảy ra giữa “thanh thiên bạch nhật... Sau khi gây án, nhóm 4 đối tượng bịt mặt, đi xe không biển kiểm soát nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Từ việc rà soát, sau nửa tháng lần theo dấu vết của đối tượng gây án qua nhiều tỉnh, thành phố, Đội phòng, chống tội phạm theo tuyến, địa bàn (Đội 2), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chiến công xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, đến ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra, làm rõ vụ án; ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với 3 đối tượng về tội danh trên. Các đối tượng gồm: Ngô Minh Chiến (SN 1999); Hà Đức Dũng (SN 2000); Lê Đức Thành (SN 1998 ở Đỗ Xuyên, Thanh Ba).

Trong vụ án này, nạn nhân Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1994 trú tại xóm 4,  Phương Bản,  xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã may mắn được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Song với vết thương này, hệ lụy về sức khỏe sẽ còn rất dai dẳng.

Nhớ lại sự việc xảy ra, nạn nhân Tuấn vẫn chưa hết bàng hoàng, anh kể lại: Khoảng 9h 20 ngày 29/11, anh Tuấn điều khiển xe ô tô BKS 30G-484.87 theo hướng từ xã Đỗ Sơn - Thanh Ba đi thị xã Phú Thọ. Khi đi đến đường liên thôn khu 3, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ thì xảy ra va chạm giao thông với 2 đối tượng là nam thanh niên.

Anh Tuấn xuống xe để kiểm tra thì bất ngờ bị 2 đối tượng là nam thanh niên ở đâu lao tới và cùng với 2 thanh niên đã va chạm xe ô tô lao tới chém anh Tuấn bị thượng nặng. Sau đó, do mất máu anh chẳng biết gì và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an thị xã Phú Thọ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiến hành các bước điều tra ban đầu. 

Vụ án diễn ra trong thời gian quá nhanh; đối tượng gây án lại bịt mặt nên người bị hại không cung cấp được đặc điểm nhận dạng cho người bị hại... Song từ tính chất của vụ án, Đội 2 đã tập trung rà soát các mâu thuẫn của nạn nhân Tuấn và gia đình vợ nạn nhân (anh Tuấn là con rể của ông Nguyễn Hồng Thanh trú tại xã Hà Xá, Đỗ Sơn). Quá trình rà soát, Đội 2 tập trung vào vụ va chạm giao thông xảy ra trước đó một ngày giữa anh Tuấn với anh Tô Minh Quang (SN 1993, trú tại Văn Lung, thị xã Phú Thọ).

Quá trình rà, dựng, Đội 2 phát hiện Quang có anh ruột là Tô Anh Tuấn, đối tượng này có mối quan hệ xã hội phức tạp. Trong số những đối tượng là bạn của Tô Anh Tuấn có trường hợp của Ngô Minh Chiến, có đặc điểm nhận dạng bên ngoài trùng khớp với một trong các đối tượng có mặt tại hiện trường vụ án.

Các trinh sát càng có niềm tin khẳng định rằng Chiến có liên quan đến vụ án trên vì gia đình đối tượng đã tìm đến gặp người nhà nạn nhân để trao đổi. Sau khi việc thương thuyết không thành, Chiến cùng 3 đối tượng là Dũng, Thành và Phan Trung Hiếu (SN 2000, trú tại thị xã Phú Thọ) cũng vắng mặt khỏi địa phương.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã dựng được các mối quan hệ của các đối tượng gây án; xác định Chiến cùng 3 đối tượng lẩn trốn tại các địa phương Hà Nội, Hà Giang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, TP HCM và Bình Dương.

Các đối tượng trong vụ cố ý gây thương tích.

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc, Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã lên đường; phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tổ chức lực lượng vây bắt khi nhóm đối tượng đang ăn uống tại quán thịt chó thuộc khu công nghiệp Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tại Cơ quan điều tra, Chiến khai nhận: Qua quan hệ xã hội, Chiến biết anh Tô Minh Quang (SN 1993, HKTT tại xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ) và vẫn thi thoảng chuyện trò.

Tối ngày 28/11, Quang gọi điện thoại cho Chiến và nói về việc xảy ra va chạm giao thông với anh Nguyễn Xuân Tuấn. Nghe tin trên, Chiến liền mang theo con dao phay từ nhà đến hiện trường vụ va chạm giao thông giữa anh Quang và anh Xuân Tuấn tại khu Thanh Bình, phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ nhưng khi đối tượng quay ra thì cả hai bên đều đã ra về.

Đối tượng Chiến xem lại hình ảnh sự việc qua camera của người dân sống ở gần đó và thấy Tuấn có dùng gây đánh bóng chày, đánh vào đầu của Quang... Mặc dù sự việc chẳng liên quan đến Chiến nhưng với máu yêng hùng, đối tượng đã khởi xướng, thực hiện vụ cố ý gây thương tích. Chiến phân công các đối tượng, tìm hiểu và biết anh Tuấn là con rể của ông Nguyễn Hồng Thanh ở Hà Xá; rồi thống nhất với việc “đánh úp” anh Tuấn với các đối tượng còn lại trong ổ nhóm.

Theo kế hoạch, vào sáng 29/11, các đối tượng sẽ núp ở gần nhà ông Thanh. Khi nạn nhân Tuấn lái xe ô tô ra khỏi nhà thì Thành chở theo Hiếu sẽ đâm vào phía sau xe của anh Tuấn để anh Tuấn xuống xe; còn Dũng đi xe máy chở Chiến đến chém anh Tuấn. Đến khoảng 9h 20 ngày 29/11 thì Chiến và đồng bọn thực hiện hành vị chém gây thương tích anh Tuấn.

Ngày 14/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã trưng cầu giám định đối với anh Nguyễn Xuân Tuấn tỷ lệ thương tích 60% và đã chuyển vụ án về Cơ quan CSĐT điều tra theo chỉ đạo của đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ.

Tại Cơ quan CSĐT, Hà Đức Dũng khai nhận đã đánh bạc bằng hình thức số lô số đề với Hà Văn Hùng (SN 1994 ở Đỗ Sơn 3, xã Đỗ Sơn, Thanh Ba, Phú Thọ). Từ lời khai trên, Cơ quan CSĐT đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà Văn Hùng và triệu tập Hùng đến Cơ quan CSĐT để làm việc.

Căn cứ vào lời khai của Hùng, Cơ quan CSĐT đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Hán Đức Tài (SN 1990); Đặng Thị Huệ (SN 1969); Nguyễn Đình Tân (SN 1993); Nguyễn Trường Giang (SN  1989); Phạm Trường Giang (1978 ở khu 11, Thị trấn Thanh Ba, Thanh Ba).

 Ngày 15/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với Chiến, Thành và Dũng về tội cố ý gây thương tích.; Cơ quan CSĐT đã chứng minh được hành vi đánh bạc đối Hà Đức Dũng và Hà Văn Hùng; tạm giữ hình sự 3 ngày đối với Hà Văn Hùng. 

Hiện Cơ quan CSĐT đang tập trung điều tra mở rộng các vụ án liên quan đến nhóm đối tượng phạm tội “Cố ý gây thương tích”.

Xuân Mai
.
.
.