Tử hình kẻ sát hại man rợ hai mẹ con

Thứ Bảy, 01/10/2011, 10:35
TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lợi (57 tuổi, nguyên Thôn đội trưởng thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn) mức án tử hình, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 136 triệu đồng.
>>Bắt khẩn cấp kẻ phóng hỏa làm chết 2 người

Sáng 30/9, tại trụ sở HTX Nông nghiệp 1 xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước, Bình Định), TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lợi (57 tuổi, nguyên Thôn đội trưởng thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn) mức án tử hình, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 136 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Lợi tại phiên toà.

Kết quả điều tra cho biết, khoảng 19h ngày 14/1, Lợi gặp chị Đỗ Thị Thìn (38 tuổi, ở cùng thôn) ngoài đường và có ý muốn quan hệ tình dục với chị Thìn nên đi theo để ve vãn.

Khi đến nhà chị Thìn, Lợi ôm chị Thìn từ phía sau nhưng bị phản đối và dọa sẽ tố cáo với các cơ quan chức năng. Sợ bị tố cáo nên Lợi đã dùng cây gỗ để ở nhà bếp của chị Thìn đánh 7 nhát vào đầu khiến chị chết tại chỗ.

Thấy cháu Trương Ngọc Đoan Trâm (6 tuổi, con gái chị Thìn) khóc gọi mẹ, Lợi tiếp tục dùng cây đánh vào đầu cháu Trâm rồi bế cháu ném lên giường nhà buồng.

Để che giấu hành vi giết người, Lợi đã quấn mùng vào người chị Thìn và bé Trâm phóng hỏa để phi tang…

Hoàng Minh
.
.
.