Tử hình kẻ sát hại "bồ" và 2 con nhỏ

Thứ Tư, 07/11/2007, 12:25
TAND tỉnh Bến Tre vừa tuyên phạt tử hình kẻ giết cả gia đình "bồ". Bị cáo Tuyên dùng dao giết chết người tình là chị Phượng. Sau khi giết chết chị, y giết chết hai đứa con còn nhỏ của chị vì sợ các cháu tố giác với cơ quan pháp luật.

Ngày 6/11, TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Phạm Đức Tuyên (51 tuổi), ngụ xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tòa buộc bị cáo Tuyên chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Theo bản án, sau một thời gian quan hệ tình cảm với chị Phạm Thúy Phượng, người cùng địa phương, Phạm Đức Tuyên thường có hành động ngược đãi vì nghi ngờ chị Phượng có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác.

Ngày 28/6, Tuyên dùng dao giết chết chị Phượng. Sau khi giết chết chị Phượng, y giết chết hai đứa con còn nhỏ của chị vì sợ các cháu tố giác với cơ quan pháp luật.

Gây án xong, Tuyên bỏ trốn và bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Bến Tre bắt giam một ngày sau đó

N.P.
.
.
.