Tử hình kẻ nghiện game giết bảo vệ trường học

Thứ Sáu, 30/05/2014, 17:42
Bản án sơ thẩm TAND TP HCM xử ngày 30/5 đã tuyên phạt Châu Quang Đồng (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân) mức án tử hình về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 3h sáng ngày 2/8/2013, sau khi rời tiệm nét vì hết tiền, trên đường về nhà ngang qua trường tiểu học Bình Long (đường số 4, khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân), Châu Quang Đồng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên nhặt một cục đá xanh bỏ vào túi quần.

 Sau đó, Đồng leo hàng rào đột nhập vào trong trường Bình Long. Khi đi ngang qua phòng bảo vệ, Đồng thấy ông Nguyễn Văn Tấn đang nằm ngủ, bên cạnh có để 1 điện thoại di động nên lẻn vào trộm.

Khi Đồng bước vào định lấy chiếc điện thoại thì ông Tấn thức giấc nhìn thấy. Lúc này, Đồng liền cầm cục đá xanh đập liên tiếp vào gáy và vùng trán nạn nhân, đồng thời dùng tay còn lại bịt miệng để ông Tấn không la hét được. Sau khi thấy ông Tấn nằm im, Đồng lấy chăn phủ lên người rồi lục túi quần lấy được 400.000 đồng cùng chiếc điện thoại của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Sau khi có tiền, Đồng tiếp tục đi chơi game đến 7h sáng cùng ngay mới quay về nhà. Qua truy xét, đến ngày 17/9/2013, Đồng bị Công an bắt

H.Anh
.
.
.