Tử hình kẻ giết người lấy tiền mua quà cho bạn gái

Thứ Tư, 13/06/2012, 11:34
Với hành vi giết bà lão 74 tuổi lấy tiền để mua quà tặng cho bạn gái, bị cáo Tùng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản.
>> Giết bà lấy tiền mua quà Noel tặng bạn gái

Ngày 12/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người, cướp tài sản. Bị cáo Phan Thanh Tùng, 19 tuổi, ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nhạn, 74 tuổi, ở cùng khu vực với bị cáo.

Theo cáo trạng, do cần tiền mua quà tặng bạn gái nhân dịp noel, tối 24/12/2011, Tùng rủ bạn là Trương Trung Hiếu (khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi), ở cùng xã đi giết bà Nhạn để lấy đôi khuyên tai vàng mà hàng ngày bà Nhạn vẫn đeo. Sau khi sát hại nạn nhân, Tùng tháo đôi khuyên tai vàng của nạn nhân và lấy tiền trong người nạn nhân rồi cùng Hiếu bế bà Nhạn vứt xuống hồ nước gần đó.

Bị cáo Tùng và Hiếu tại phiên xử.

Sau khi gây án, Hiếu chở Tùng đến tiệm vàng bán đôi khuyên tai được 400 nghìn đồng. Tùng cho Hiếu 100 nghìn đồng, số tiền còn lại hắn đi mua cây thông noel, gấu bông tặng cho bạn gái.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Tùng tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Hình phạt chung là tử hình. Bị cáo Hiếu khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi nên chỉ bị phạt 14 năm tù về tội giết người, 3 năm vì tội cướp tài sản

Nguyễn Hưng
.
.
.