Tử hình kẻ giết đồng nghiệp, cướp tài sản

Thứ Bảy, 28/11/2009, 15:30
Hòa nhờ anh Tân mua giùm một máy photocopy cũ để cho thuê. Do máy thường xuyên hỏng nên công ty thuê trả máy lại, Hòa nhờ anh Tân thu mua lại máy photocopy này nhưng anh từ chối. Từ đó Hòa nảy ra ý định giết anh Tân để trả thù...

Ngày 27/11, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại quận 12 vụ án giết người, cướp tài sản do Nguyễn Viết Hòa (24 tuổi, ngụ xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) thực hiện.

Nạn nhân là anh Nguyễn Phước Tân (29 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú khu nhà trọ thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12), nhân viên kỹ thuật sửa chữa bảo trì thiết bị máy văn phòng của Công ty Sao Việt, trụ sở đặt tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12... Đến ngày 8/2, sau 2 tháng bỏ trốn, đối tượng đã bị Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở quê.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa, Hòa khai nhận: Trong quá trình làm việc cho Công ty TNHH Hạnh Ngân ở phường 13, quận Tân Bình, y thường xuyên mua hàng của Công ty Sao Việt nên quen biết với anh Tân. Đầu tháng 8/2008, Hòa được một công ty hỏi thuê máy photocopy nên có nhờ anh Tân tìm mua giùm một máy photocopy cũ để cho thuê.

Do máy thường xuyên bị hỏng nên công ty thuê trả máy lại, Hòa nhờ anh Tân thu mua lại máy photocopy này nhưng người này từ chối. Từ đó Hòa nảy ra ý định giết anh Tân để trả thù...

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt chung là tử hình

A.Huy
.
.
.