Tử hình kẻ bênh nữ tiếp viên, chém chết khách

Thứ Năm, 27/09/2012, 20:00
Ngày 26/9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Đoàn Văn Hùng (tự Hùng sẹo, 27 tuổi, ngụ thị xã Bình Long, Bình Phước) về tội giết người.

Theo nội dung vụ án, đêm 10/10/2010, Hùng đang ngồi uống cà phê tại quán “Suối” thuộc phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long (Bình Phước) cùng Phạm Trường Ninh và một số người bạn tại quán thì nghe Huỳnh Thị Phương Thảo (đang làm tiếp viên tại quán Hương Tràm) điện thoại cho Ninh thông báo bị khách ăn hiếp, đổ bia vào người. Nghe tin, Hùng tức giận và kêu đồng bọn là Nguyễn Văn Thái (đang bị truy nã) chở đi lấy hung khí rồi cùng đến quán Hương Tràm.

Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn, hôm sau mới đến Công an đầu thú

Khi đến nơi, Hùng kêu Thái đi vào phòng số 3 nơi Thảo đang tiếp khách, còn Hùng đứng ngoài sân chờ. Khi vào phòng, Thái đã gây sự và đánh nhau với 5 người khách đang nhậu trong phòng, khiến anh Trần Văn Tiến (người đổ bia vào người tiếp viên Thảo) bỏ chạy ra ngoài để thoát thân. Nhìn thấy anh Tiến chạy ra, Hùng liền dùng mã tấu đem theo tiến tới chém một nhát vào cổ người này khiến nạn nhân chết ngay sau đó

H.Anh
.
.
.