Tử hình hai đối tượng đánh chết can phạm trong nhà tạm giữ

Thứ Năm, 21/04/2016, 18:56
Ngày 21-4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức xét xử lưu động tại quận 6, tuyên hình phạt tử hình đối với 2 bị cáo Đào Trung Hậu (33 tuổi) và Châu Lễ Hiền (29 tuổi), cùng ngụ huyện Bình Chánh về tội "Giết người".

Liên quan đến vụ án, 3 đồng phạm còn lại cũng bị xử phạt từ 12 năm tù đến tù chung thân.

Theo cáo trạng, ngày 3-2-2015, can phạm Nguyễn Thế Nhân (21 tuổi) bị Công an quận 6 bắt khẩn cấp về hành vi Trộm cắp tài sản và bị đưa vào tạm giữ tại buồng giam D Nhà tạm giữ Công an quận 6.

Tại buồng giam này có 8 can phạm đang bị giam giữ, trong đó Đào Trung Hậu được bạn tù bầu làm trưởng buồng giam.

Các bị cáo đang nghe tuyên án

Theo quy định ngầm trong buồng giam giữ, can phạm mới nhập phòng phải ngồi xếp bằng, hai tay để sau lưng để trưởng buồng thông báo quy định buồng giam và phân công công việc hàng ngày. Can phạm nào phản ứng sẽ bị trưởng buồng và các can phạm khác đánh dằn mặt.

Sau khi Nhân vào buồng giam, Hậu kêu Nhân ngồi xuống để "dạy bảo" thì Nhân ngồi xổm. Hậu liền lên tiếng "Mày biết ngồi không?" thì bị Nhân đứng dậy đánh lại Hậu.

Thấy Nhân đánh lại đàn anh, các can phạm Hiền, Ngô Tiến Nam (41 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định), Lý Văn Phong (24 tuổi, ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh) liền chạy tới lôi Nhân ra. Sau đó, nhóm này cùng Hậu xông vào đấm đá Nhân liên tục.

Đến chiều cùng ngày, can phạm Trần Đình Minh (21 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) kêu Nhân ra ăn cơm. Sau khi ăn cơm, Nhân thấy mệt nên xin Hậu nằm nghỉ nhưng đối tượng này không đồng ý. Vì vậy, Nhân tự nằm xuống thì bị Hậu cùng các can phạm khác, trong đó có Minh tiếp tục đánh Nhân.

Một lúc sau, nhìn thấy Nhân thở gấp, Hậu liền kêu đàn em trong phòng báo cán bộ nhà tạm giữ đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do chấn thương sọ não quá nặng Nhân đã tử vong.

H.Anh
.
.
.