Tử hình đối với tên giết người man rợ

Thứ Bảy, 12/04/2008, 08:49
Sáng 11/4, Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với Võ Công Hoàng (21 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai), y án sơ thẩm tử hình về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Cướp tài sản"; tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 14h ngày 9/2/2007, Hoàng hỏi vay tiền chị Ngô Thị Lê là nhân viên Công ty An Sinh (đang thuê nhà của Hoàng). Chị Lê bảo không có.

Hoàng liền dùng tay bóp cổ chị Lê. Thấy chị Lê chết, Hoàng lấy một số nữ trang và tài sản của chị Lê.

Khoảng 23h30' cùng ngày, Hoàng mua xăng đem về nhà đốt xác nạn nhân nhưng không cháy hết, sau đó Hoàng bỏ vào bao chở đến cầu Đồng Nai vứt xác phi tang

A.Huy
.
.
.