Tử hình đối tượng buôn 20 bánh heroin

Thứ Sáu, 21/10/2011, 15:08
Trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng CSCĐ Hà Nội phát hiện Tạ Xuân Tiến (Hòa Bình) và Sồng A Đùa (Sơn La) đi xe Win, tay cầm kiếm tại đường dẫn lên cầu Thanh Trì. Kiểm tra trong ba lô Đùa, Công an thu lựu đạn, bình xịt hơi cay cùng 120.000USD. Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, Tiến và Đùa là mắt xích của đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, trong đó Thọ có vai trò quan trọng.

Ngày 20/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Dương Ngô Thọ, 25 tuổi, quê ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau một ngày mở phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Ngô Thọ tử hình.

Theo cáo trạng, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát cơ động Hà Nội phát hiện Tạ Xuân Tiến (Hòa Bình) và Sồng A Đùa (Sơn La) đi xe Win, tay cầm kiếm tại đường dẫn lên cầu Thanh Trì. Kiểm tra trong ba lô Đùa, Công an thu lựu đạn, bình xịt hơi cay cùng 120.000USD. Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, Tiến và Đùa là mắt xích của đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, trong đó Thọ có vai trò quan trọng.

Năm 2008, trong thời gian 7 ngày, Thọ đã tham gia mua 20 bánh heroin từ nhóm của Đùa với giá từ 7.000 - 9.000 USD/bánh. Biết tin Tiến và Đùa bị bắt,  Thọ bỏ trốn và bị bắt vào cuối năm 2010. Trước khi phiên tòa này diễn ra, Tiến và Đùa đã bị đưa ra xét xử và cùng phải nhận hình phạt tù chung thân

Nguyễn Hưng
.
.
.