Tù chung thân hai kẻ giết người

Thứ Bảy, 17/08/2013, 14:27
Ngày 15/8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt Võ Anh Tuấn (39 tuổi) và Nguyễn Văn Toàn (27 tuổi) cùng mức án tù chung thân, Phạm Văn Bảy (48 tuổi, cùng ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) 12 năm tù về tội “giết người”. Liên quan trong vụ án này, Võ Thanh Tú (35 tuổi, em Tuấn) lãnh 2 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng” và “không tố giác tội phạm”.

Đêm 28/9/2011, Tuấn, Tú, Bảy và Toàn đến quán ốc đêm ở ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè uống bia. Đến khoảng 24h thì anh Lê Tiến Thái (38 tuổi, ngụ Thanh Hóa) đến ngồi uống bia ở bàn bên cạnh. Do quen biết nhau từ trước, Thái cầm ly bia sang mời Tú giao lưu nhưng chỉ có Toàn nâng ly lên mà không uống. Khoảng 5 phút sau, Tú cũng cầm ly bia sang bàn Thái chào, mọi người cùng uống nhưng anh Nguyễn Văn Trường (bạn Thái) không uống. Nghĩ anh Trường khinh mình nên Tú cầm ly bia tạt vào mặt anh Trường thì bị anh Trường đánh. Thấy vậy, Tuấn, Bảy và Toàn chạy qua đánh anh Trường ngất xỉu.

Nhóm anh Thái hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài đường, bị Tuấn, Toàn và Bảy đuổi theo đánh hội đồng khiến anh Thái chết ngay tại chỗ

H.Anh
.
.
.