Tù chung thân kẻ đâm chết bạn gái rồi cuỗm xe

Thứ Ba, 22/06/2021, 12:15
Ngày 22/6 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Dương Cao Trí (SN 1982, trú thôn Hội Phú, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) tù chung thân về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là tù chung thân. Buộc bồi thường cho gia đình bị hại 65 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2019, Trí từ tỉnh Phú Yên đến xin việc làm tại Công ty TNHH thực phẩm Hải Sơn ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Trí thuê phòng trọ để ở tại thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm. Trong quá trình làm việc tại Công ty, giữa Trí và chị Huỳnh Thị Út trú tại thôn Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang có quan hệ tình cảm yêu nhau.

Khoảng giữa tháng 10/2020, Út nói chuyện muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Trí, nhưng Trí không đồng ý.

Bị cáo Dương Cao Trí tại tòa.

Trưa ngày 22/10/2020, Trí nhắn tin cho Nguyễn Thị Thanh Thủy (là bạn của Út) nhờ Thủy nói với Út: Trí bị sốt nặng và đưa tiền cho Trí mua thuốc trị bệnh. Sau khi biết Trí bị bệnh, khoảng 15h cùng ngày, Út nhờ Lê Văn Cảnh (bạn của Út) điều khiển xe máy chở Út đến trước cổng Khu Công nghiệp Suối Dầu thì Út nói Cảnh đứng đợi, còn Út mượn xe máy của Cảnh đi đến phòng trọ để gặp Trí.

Khi đến trước phòng trọ, Út đứng bên ngoài ném 300.000 đồng vào phòng trọ sau đó bỏ đi thì bị Trí cầm tay kéo vào phòng, nhưng Út không đồng ý. Trí đi vào phòng lấy 1 con dao dài 21,7cm đi ra khống chế và đẩy Út, bắt Út cởi hết quần áo, rồi dùng tay trái đè Út nằm xuống đệm dưới nền nhà.

Trí ngồi lên người Út và cầm dao bằng tay phải đâm liên tiếp 4 nhát vào vùng ngực trái cho đến khi Út nằm bất động. Sau khi đâm Út chết, Trí mặc quần lại cho Út, lấy 300.000 đồng và xe máy (trị giá 11.760.000 đồng) của nạn nhân rồi khóa cửa phòng trọ và bỏ trốn lên TP Đà Lạt.

Đến ngày 25/10/2020, Trí bán xe máy trên cho anh Nguyễn Văn Thành trú 11D23 Mê Linh, phường 9, TP Đà Lạt lấy 3 triệu đồng. Đến ngày 27/10/2020, Trí về nhà mẹ ruột là bà Phạm Thị Lang tại thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định thì bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Hoàng Phúc
.
.
.