Tú bà trốn truy nã 20 năm

Thứ Năm, 22/12/2016, 09:09
Ngày 21-12, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt Nguyễn Thị Chín (48 tuổi, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) 7 tháng tù về tội chứa mại dâm.

                               

Theo cáo trạng, Chín có quan hệ như vợ chồng với Bùi Văn Lưu. Năm 1996, Nguyễn Thị Chín cùng với Bùi Văn Lưu (53 tuổi, trú tại tỉnh Nam Định) thuê một căn nhà tại đường Trương Công Định, phường 8, TP Vũng Tàu để bán cà phê, nước giải khát kiêm bán dâm.

Chín thuê 4 cô gái làm tiếp viên, khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ dẫn vào phía sau, cấp bao cao su cho các tiếp viên bán dâm cho khách với giá từ 70.000 - 80.000 đồng/lần. Số tiền bán dâm, Chín và Lưu thu giữ hết. Chín quy định sau mỗi tuần sẽ chia số tiền này cho các gái bán dâm theo tỷ lệ Chín được hưởng 40%, còn gái bán dâm được hưởng 60%.

Vào khoảng 21h40 ngày 29-11-1996, khi quán cà phê của Chín và Lưu bị lực lượng Công an kiểm tra, lập biên bản bắt quả tang, hai đối tượng này đã bỏ trốn. Sau đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Lưu bị bắt vào tháng 2-2006. Đến ngày 9-5-2006, Lưu bị TAND tỉnh xử phạt 5 năm tù về tội chứa mại dâm. Vào ngày 22-9-2016, Chín cũng bị bắt truy nã.

Gia Bảo
.
.
.