Từ Quảng Bình vào Huế thực hiện 10 vụ trộm kiếm tiền chơi game

Thứ Sáu, 16/08/2019, 12:29
Thái thừa nhận, bản thân nghiện game online nên đã thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp tài sản ở nhà dân, các khu trọ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó phần lớn là ĐTDĐ, tiền, nữ trang... để bán kiếm tiền chơi game.

Sáng 16-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Thái (SN 1992, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục nhận được nhiều tin báo của người dân trên địa bàn tỉnh trình bày về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản. Từ công tác xác minh, điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Đối tượng Lê Văn Thái tại Cơ quan công an.

Mới đây, khi lực lượng Công an đang tập trung điều tra các vụ trộm thì tiếp tục nhận được tin báo một nhà dân ở thôn Cao Xá, xã Phong Hiền (huyện Phong Điền) bị trộm đột nhập “khoắng” nhiều tài sản nên tiến hành truy nóng. Khi đối tượng, đang trên đường về nơi tạm trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Số tài sản do Thái trộm cắp được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thu hồi trả cho bị hại.

Tại Cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Lê Văn Thái đã gây ra vụ trộm nói trên. Thái thừa nhận, bản thân nghiện game online nên thường đi trộm cắp tài sản để kiếm tiền chơi game. Từ đầu năm 2019 đến thời điểm bị bắt, Thái thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp tài sản ở nhà dân, các khu trọ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó phần lớn là ĐTDĐ, tiền, nữ trang với tổng giá trị khoảng 40 triệu đồng.

Hiện Cơ quan công an đang tiến hành thu hồi tài sản do đối tượng Thái trộm cắp để trao trả cho các bị hại.


Anh Khoa
.
.
.